'Nhìn mặt khách' để tăng giá vé gửi xe vào hồ Hoàn Kiếm, nhân viên trông giữ 'tranh thủ' kiếm thêm

Những ngày nghỉ lễ vừa qua, lượng người dân đổ về hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) khá đông khiến các điểm trông giữ xe đều quá tải, phát sinh các điểm trông xe tự phát. Chưa hết, nhân viên tại các bãi cũng 'tranh thủ' tăng giá để kiếm thêm.

“Nhìn mặt khách” để thu tiền gửi xe

Theo ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô tối 30-4 và 1-5, rất nhiều điểm trông giữ phương tiện trên các tuyến phố như Trần Nhật Duật, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Hàng Bông… đều có hiện tượng tăng giá vé. Một số nhà dân cũng nhân cơ hội để nhận trông xe.

Điều này là khó tránh khỏi, bởi các ngày nghỉ lễ, lượng phương tiện đổ về hồ Hoàn Kiếm tăng cao đột biến. Trong khi đó, theo đánh giá của lực lượng chức năng, các điểm trông giữ xe được cấp phép chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu của người dân.

Lực lượng Công an kiểm tra các điểm trông giữ xe những ngày nghỉ lễ

Tại tuyến phố Trần Nhật Duật nối từ đầu Ô Quan Chưởng đến Chợ Gạo, Đội Cảnh sát GT-TT, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Buồm tuần tra kiểm soát, cũng xử lý trường hợp nhân viên bãi trông xe nhận thêm phương tiện để… kiếm thêm.

“Bãi xe không còn chỗ mà người dân có nhu cầu nên tôi cũng chỉ tranh thủ nhận thêm vài xe để trông cho bà con vào hồ Hoàn Kiếm chơi. Chỉ có trường hợp nào mà đi chơi ở các quán bar đến 2h sáng mới về thì tôi xin thêm chút phí chứ cũng không phải là “chặt chém”. Việc chiếm dụng lòng đường để nhận trông thêm xe, tăng thu nhập cá nhân như thế này tôi biết là vi phạm nên tôi cũng xin chấp hành việc nộp phạt và rút kinh nghiệm” - Nguyễn Đức Long, nhân viên trông giữ xe trần tình.

Nhân viên bãi trông giữ tự ý nhận thêm xe vì thấy nhu cầu của người dân tăng cao bị lập biên bản

Còn tại hè phố từ số nhà 19 đến 27 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, đây là điểm được cấp phép làm nơi trông giữ ô tô. Theo tìm hiểu, giấy phép của bãi này đã hết hạn từ 7-4 và đang chờ được gia hạn. Tuy nhiên, trong thời gian này, nhân viên của bãi vẫn ra nhận trông xe.

Trong lúc chờ giấy phép của công ty được gia hạn, thanh niên trên vẫn tự ý ra trông xe

Người này khi được hỏi ban đầu nhận là của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ An Kiên. Song, khi hỏi đến giấy phép thì ấp úng và thừa nhận rằng đây là do cá nhân muốn lợi dụng nghỉ lễ để tăng thu nhập cho bản thân. Đối với trường hợp này, Đội Cảnh sát GT-TT cũng bàn giao cho Công an phường Lý Thái Tổ lập biên bản, xử phạt số tiền 5.000.000 đồng.

Duy trì kiểm tra, xử lý các bãi xe vi phạm

Theo chỉ huy Công an phường Hàng Buồm và Lý Thái Tổ, trước nghỉ lễ, lực lượng Công an cũng đã liên tục tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở chủ các bãi xe, nhân viên tại các điểm trông giữ tuân thủ các quy định, không tăng giá vé, không chiếm dụng lòng đường vỉa hè để trông quá diện tích.

Cái khó là những ngày cuối tuần và đặc biệt dịp nghỉ lễ, các đơn vị phải cắt cử quân số trực, bảo vệ khu vực không gian phố đi bộ và phụ cận. Quân số thiếu, không thể quản lý, bao quát tất cả địa bàn nên một số cá nhân lợi dụng việc này để trục lợi.

"Thấy người ta tăng thì em cũng tăng thôi" - là lời trần tình của nhân viên trông xe để... đút túi tăng thu nhập cho bản thân

Đáng chú ý, phóng viên An ninh Thủ đô ghi nhận tại một số điểm trông giữ trên tuyến phố Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, nhân viên trông xe có tình trạng “nhìn mặt khách” để thu tiền. Nếu theo giá vé quy định, buổi tối thu 8.000 đồng, nhưng rõ ràng, đây là con số… không tưởng vào những ngày nghỉ lễ như thế này.

Nếu người dân nào biết, thái độ quyết liệt và căng thẳng thì nhân viên thu 8.000-10.000 đồng, nhưng đa phần thường trả cho xong. Còn với ai không biết, giá vé sẽ rơi vào khoảng 20.000-30.000 đồng.

Dù không đông như các dịp lễ khác, nhưng số lượng người đổ về đông cũng khiến các bãi xe quá tải

“Thực ra chẳng mấy khi lên phố chơi, nên gửi xe có đắt tí cũng được vì vẫn còn may có chỗ mà gửi”; “Nếu thu 30.000-50.000 đồng thì đắt quá thật, nhưng 20.000 đồng thì vẫn chấp nhận được. Dẫu sao ngày lễ mình đi chơi, họ phải ra trông xe. Thường người lao động đi làm ngày này được trả từ 200-300% lương, nên tôi nghĩ coi như bù cho họ vì cũng quá vất vả”; “Tôi chỉ mong lên đến hồ có chỗ mà gửi xe, còn giá vé hơi cao tí cũng không sao”…

Những tuyến phố vào bờ hồ Hoàn Kiếm đều đông đúc dịp nghỉ lễ

Đó là một số ý kiến của người dân, trong khi đó, đây là giao dịch dân sự, là thỏa thuận giữa hai bên nên cũng rất khó để lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Trung tá Nguyễn Văn Sáng - Cán bộ Đội Cảnh sát GT-TT, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, người dân đi thăm thân, về quê, du lịch nhiều nên lượng người và phương tiện về Hoàn Kiếm không đông như các dịp lễ khác.

“Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng tôi lơ là, buông lỏng. Bên cạnh việc xử phạt các cá nhân vi phạm, chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra các bãi trông giữ được cấp phép. Hiện nay, mức phạt đối với doanh nghiệp là rất cao, nên qua kiểm tra mà phát hiện vi phạm sẽ mang tính răn đe hiệu quả”.

Trung tá Vũ Thế Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát GT-TT thông tin, ngoài việc tăng cường phối hợp với Công an các phường tuần tra, kiểm soát, xử lý các bãi xe vi phạm, mà đối với những trường hợp này, sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo 197 quận để có biện pháp mạnh tay hơn, không để bà con về với quận Hoàn Kiếm bức xúc.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhin-mat-khach-de-tang-gia-ve-gui-xe-vao-ho-hoan-kiem-nhan-vien-trong-giu-tranh-thu-kiem-them-post538585.antd