Nhìn lại đoàn xe chuyên dụng áp giải bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Hơn một tháng xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong đại án Vạn Thịnh Phát, cơ quan chức năng đã huy động hàng chục xe chuyên dụng chở phạm và lượng lớn cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn, áp giải, cũng như đảm bảo công tác an ninh trong suốt quá trình xét xử.

Vào các ngày trong tuần, khoảng 6 giờ sáng, hàng chục xe chở phạm nhân vụ án Vạn Thịnh Phát xuất hiện hàng dài trên trục đường hướng từ trại giam về TAND TPHCM.

Nhiều người đi xe máy dừng lại nhường đường.

Lực lượng dẫn đoàn di chuyển trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rẽ vào TAND TPHCM. (Ảnh: Duy Anh)

Cơ quan chức năng huy động nhiều cảnh sát tư pháp áp giải 86 bị cáo phục vụ phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo hành vi phạm tội. Bị cáo Lan đã phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức, gây ra thiệt hại cho SCB 677.000 tỷ đồng. Cũng theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan không thành khẩn, khai báo quanh co, hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi. Do đó, HĐXX áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất với nữ bị cáo này.

Bị cáo chia thành hai khu vực. Với nhóm bị cáo là lãnh đạo SCB và cán bộ chủ chốt tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, theo HĐXX mặc dù biết hồ sơ vay vốn khống là để bà Trương Mỹ Lan rút tiền nhưng các bị cáo này vẫn giúp sức cho mượn pháp danh công ty, thuê người đứng tên, tạo điều kiện cho bà Lan rút tiền. HĐXX xác định các bị cáo này cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh như bị cáo Trương Mỹ Lan.

Phóng viên tác nghiệp được hỗ trợ máy tính, tự chuẩn bị giấy bút và không được mang điện thoại di động vào trong khu vực tòa án.

Phiên tòa thường kết thúc sau 17h. Mọi công tác chuẩn bị hoàn tất, lực lượng dẫn giải rời tòa tầm 18h. Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 tháng. (Ảnh: Duy Anh)

Cuối buổi xét xử, đoàn xe di chuyển qua mũi tàu sân vận động Quân khu 7, hướng về trại giam tại huyện Củ Chi. Bên cạnh lực lượng dẫn giải, lực lượng an ninh địa bàn đoàn xe đi qua cũng tham gia đảm bảo trật tự.

CSGT chốt chặn tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ.

Nhìn từ trên cao, có thể hàng dài đoàn xe chở phạm nhân vụ Vạn Thịnh Phát nổi bật trên đường Cộng Hòa, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả (quận Tân Bình).

CSGT mở đường trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Do đoàn xe di chuyển vào giờ tan tầm nên lực lượng mở đường làm việc khá vất vả.

Đoàn xe di chuyển qua nút giao ba tầng An Sương.

Các ngã đường, lối nhập làn đều được chốt chặn mỗi khi đoàn xe đi qua.

Đoàn xe chở bị cáo hướng về trại giam chiều 11/4, sau khi tòa tuyên án. Tính cả án treo và bị cáo xét xử vắng mặt, các bị cáo phải nhận tổng cộng 667 năm tù và 1 án tử hình, 4 án chung thân.

Phạm Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhin-lai-doan-xe-chuyen-dung-ap-giai-bi-cao-trong-vu-an-van-thinh-phat-post1628284.tpo