Nhiều ý kiến người dân về đổi tên đường ở TP.HCM

Trước thông tin về việc TP.HCM có đến 400 tên đường cần phải đổi, sửa do nhiều nguyên nhân, nhiều người dân TP rất quan tâm, cũng như băn khoăn lo lắng về đề xuất này.

Anh Vũ Văn Lực (ngụ huyện Hóc Môn) cho rằng, TP cần xem xét thấu đáo việc đổi tên bởi nó sẽ gây xáo trộn đến cuộc sống người dân từ các giao dịch, công việc hằng ngày, giấy tờ… Dù số tên đường cần đổi là rất lớn nhưng anh cho rằng, có thể ưu tiên đổi những tên đường sai tên các nhân vật lịch sử.

“Việc đổi tên đường cần xem xét thấu đáo để tránh xáo trộn cho người dân chúng tôi. Nếu tên đường mà ghi sai tên của nhân vật lịch sử thì cần đổi lại cho chính xác để thế hệ sau hiểu biết đúng lịch sử. Đổi tên đường thì cần thực hiện đồng bộ, chính quyền hỗ trợ người dân làm lại giấy tờ, thủ tục một cách thuận lợi nhất, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp”, anh Lực nói.

Thùy Linh, sinh viên năm 2 (Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn) cho biết, với người trẻ như mình và các bạn thì vấn đề tên đường trùng, một tên đường dùng cho nhiều tuyến đường tại TP.HCM không phải là vấn đề quá lớn. Đồng ý với việc thay đổi tên đường nếu như cần thiết, Thùy Linh cũng cho rằng, quan trọng nhất là nhà nước phải hỗ trợ các thủ tục hành chính.

“Theo em, việc đó tùy theo trường hợp. Việc thay đổi tên hoặc sửa lại tên thì không phải vấn đề lớn chỉ cần đừng để gây ảnh hưởng đến địa chỉ nhà hoặc giấy tờ. Có thể sửa lại nhưng vẫn chấp nhận những cái tên cũ, cái tên đã sử dụng trước đây để không ảnh hưởng đến địa chỉ nhà, địa chỉ đất hoặc việc sở hữu tài sản của người dân là được”, bạn Thùy Linh nói.

Tên đường Kha Vạn Cân ở Hiệp Bình Chánh không chính xác và đang được đề nghị sửa

Chị Nguyễn Thị Thiêm (50 tuổi), hộ kinh doanh trên đường Kha Vạn Cân (tên đúng là Kha Vạng Cân), phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức cũng cho biết, dù đổi hay sửa tên thì người dân rồi cũng sẽ quen nhưng quan trọng nhất là hỗ trợ về mặt giấy tờ trong hoạt động kinh doanh.

“Nếu mà mới đổi thì chắc chắn gặp khó khăn rồi tại vì xưa giờ đã quen. Nhưng rồi dần người ta cũng quen. Có dính dáng giấy tờ cũng hơi mệt vì mình phải đi làm lại. Nhưng nhà nước phải giúp dân, hỗ trợ, đừng gây khó dễ là được rồi, bởi đây là quy định của nhà nước chứ đâu phải mình đổi đâu”, chị Thiêm cho hay.

Anh Y Da Be, ngụ TP Thủ Đức, làm nghề tự do lại không đồng ý việc đổi tên, bởi người dân đã quen từ lâu rồi nên đổi lại sẽ có xáo trộn rất lớn đến cuộc sống: “Theo ý kiến thì để nguyên vậy đi. Dân đã quen đường, bây giờ đổi thì thứ nhất thủ tục rườm rà, thứ hai chạy xe kiếm mấy đường lại khó. Nói chung sai tên nhưng mà các tên đường dân quen gọi sao thì đặt theo vậy”.

Anh Nguyễn Minh Cường, chạy xe ôm công nghệ cho biết, thỉnh thoảng anh cũng chạy nhầm địa chỉ khi có một cái tên lại dùng cho nhiều tuyến đường. Do đó, anh Cường cho rằng, nếu được, nhà nước nên đổi bớt các tên trùng nhau: “Tôi nghĩ cũng nên đổi tên đỡ bị trùng, khỏi lộn. Nãy tôi cũng lộn Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1. Do đó, nếu đổi cho đỡ trùng giữa các quận thì hay hơn vì mình cũng có nhiều tên mà”./.

Hà Khánh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-y-kien-nguoi-dan-ve-doi-ten-duong-o-tphcm-post1002357.vov