Nhiều ý kiến liên quan đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp được thảo luận tại tổ

PTĐT - Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVIII. Chủ tọa kỳ họp đã chia làm 5 tổ thảo luận.

Các đại biểu đều đánh giá thời gian qua là giai đoạn khó khăn của ngành nông nghiệp, tuy nhiên nông nghiệp tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng 3,4% nhờ các giải pháp tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển kinh tế gia trại, trang trại, hợp tác xã; ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý chất lượng sản phẩm, tăng cường kết nối, giao thương, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.Đại biểu Lê Quang Đại, tổ đại biểu huyện Đoan Hùng và đại biểu Điêu Kim Thắng, tổ đại biểu huyện Cẩm Khê cho rằng hiện nay tình trạng nông dân bỏ vụ còn nhiều, đặc biệt là vụ mùa, cần có có giải pháp để khắc phục tình trạng trên. Tuy nhiên thực tế hiện nay, đa phần người lao động ít ở địa phương, chủ yếu là đi lao động và làm việc tại các khu công nghiệp với thu nhập cao hơn, tình trạng trên làm toàn tỉnh sụt giảm khoảng 21.000 tấn lương thực sản lượng.

Cũng về vấn đề thúc đẩy phát triển nông nghiệp, đại biểu Trần Quang Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng: Mặc dù nhiều ưu đãi cho thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, nhiều doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng vẫn cần có giải pháp tránh tình trạng các doanh nghiệp sau khi hết ưu đãi thu hút đầu tư bỏ lại dự án, địa phương phải khắc phục hậu quả về môi trường, đất đai của người dân bị bỏ hoang.

Bổ sung thêm ý kiến trên, đại biểu Điêu Kim Thắng, cho rằng cần phải có giải pháp để bảo vệ môi trường, đặc biệt là các doanh nghiệp làm trang trại chăn nuôi. Các cơ quan liên quan cần có giải pháp cụ thể để giải quyết triệt để tình trạng trên, đặc biệt là dự án sản xuất trứng gà của Công ty Gia cầm Hòa Phát, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê gây ô nhiễm môi trường như loạt tin, bài Báo Phú Thọ đã phản ánh vừa qua.

Bổ sung thêm ý kiến về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, đại biểu Nguyễn Kim Chi – Tổ trưởng tổ đại biểu huyện Cẩm Khê cho rằng, Dự án về nông nghiệp của công ty Hòa Phát đã và đang triển khai tại nhiều địa phương trong cả nước, tuy nhiên địa phương nào cũng có ý kiến về ô nhiễm môi trường và tổng số tiền xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường của doanh nghiệp này đã lên đến hàng tỷ đồng. Chính vì vậy, đề nghị Sở TN&MT- cơ quan giúp việc trực tiếp cho UBND tỉnh trong lĩnh vực này, cần có giải pháp quyết liệt và triệt để, trả lại môi trường trong sạch cho nhân dân địa phương.

Nhóm PV Điện tử

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/hdnd-nhiem-ky-2016-2021/201912/nhieu-y-kien-lien-quan-den-linh-vuc-phat-trien-nong-nghiep-duoc-thao-luan-tai-to-168237