Nhiều vụ trộm cắp, xâm hại trẻ em được giải quyết, đảm bảo an ninh bệnh viện

Từ năm 2022 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với lực lượng Công an giải quyết 26 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tìm và hoàn trả 58 vụ mất tài sản, hỗ trợ tìm kiếm 140 trẻ đi lạc.

Ngày 16/8, tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), đảm bảo an ninh bệnh viện do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức, PGS.TS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, là bệnh viện tuyến cuối về Nhi khoa của cả nước, mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương có khoảng 2.000 bệnh nhân điều trị nội trú, 5.000 trẻ em đến khám cùng người nhà đi theo.

GS.TS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

GS.TS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Số lượng người ra, vào hàng ngày rất lớn (khoảng 10.000 người), với nhiều thành phần khác nhau nên gặp khó khăn trong việc kiểm soát người, phương tiện, cũng như đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), chống trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Chưa kể, Bệnh viện Nhi Trung ương có 2.000 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, làm việc theo chế độ ca, kíp, tập trung vào công tác chuyên môn nên có lúc mất tập trung cảnh giác về ANTT. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành, tuân thủ nội quy, quy định của bệnh viện của một bộ phận người nhà người bệnh chưa cao. Điều này tiềm ẩn những nguy cơ mất ANTT.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Phong trào BVANTQ tặng Bằng khen và hoa chúc mừng cho Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Phong trào BVANTQ tặng Bằng khen và hoa chúc mừng cho Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thực tế có những vụ trộm cắp tài sản, lừa đảo đã xảy ra tại đây và đỉnh điểm là vụ xe dù ngang nhiên lộng hành cách đây gần chục năm. Nhằm đảm bảo ANTT cho người dân khi đến khám, chữa bệnh, thời gian qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp với Công an 2 phường Láng Thượng, Ngọc Khánh, quận Đống Đa tăng cường tuần tra, kiểm soát, duy trì ANTT tại 2 cổng bệnh viện và các vị trí quan trọng.

Đồng thời, phối hợp diễn tập phương án phòng chống sự cố liên quan đến công tác an ninh; giải quyết các vụ trộm cắp, lừa đảo, xâm hại trẻ em… Nhờ đó, nhiều vụ việc mất tài sản đều được báo cáo kịp thời.

Trao tặng Bằng khen cho các cá nhân của Bệnh viện Nhi Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào BVATNQ.

Trao tặng Bằng khen cho các cá nhân của Bệnh viện Nhi Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào BVATNQ.

Theo PGS.TS Trần Minh Điển, năm 2022, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với lực lượng Công an giải quyết 11 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 38 vụ trả lại tài sản cho người đánh mất, hỗ trợ tìm kiếm 112 trẻ đi lạc.

6 tháng đầu năm 2023, bệnh viện phối hợp làm rõ một số vụ bạo hành trẻ em, trẻ bị bỏ rơi, trẻ bị đầu độc; 5 vụ trộm cắp tài sản và bàn giao cho Công an phường; tìm hoàn trả 20 vụ mất tài sản, tìm kiếm và bàn giao 28 trẻ đi lạc.

Thời gian qua, bệnh viện đã bố trí phòng tiếp dân, đặt hòm thư góp ý, nhằm tiếp tục nhận được phản ánh của người bệnh về tình hình ANTT. Đồng thời tuyên truyền, phát động công chức, viên chức và người lao động tích cực tham giac phong trào “Toàn dân tố giác tội phạm” và xây dựng cơ quan không có ma túy.

Thời gian qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân BVATTQ, phát hiện kịp thời, nêu gương các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, nhân rộng hiệu quả của phòng trào toàn dân BVATNQ…

Thời gian qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân BVATTQ, phát hiện kịp thời, nêu gương các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, nhân rộng hiệu quả của phòng trào toàn dân BVATNQ…

Bệnh viện đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân BVATTQ, phát hiện kịp thời, nêu gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, nhân rộng hiệu quả của phòng trào toàn dân BVATNQ…

“Bệnh viện thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng và tổ chức phong trào toàn dân BVANTQ phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Phối hợp với Công an 2 phường rà soát các nguy cơ có thể xảy ra.

Nhìn nhận, khắc phục sự cố, học tập từ sự cố, thường xuyên báo cáo, thảo luận với Phòng Anh ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đảm bảo công tác chính trị nội bộ trong sach, vững mạnh, nhằm xây dựng bệnh viện an toàn, địa bàn an toàn” - PGS.TS Trần Minh Điển nhấn mạnh.

Trần Thảo

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhieu-vu-trom-cap-xam-hai-tre-em-duoc-giai-quyet-dam-bao-an-ninh-benh-vien.html