Nhiều vận động viên bóng chuyền phong trào khẳng định tên tuổi tại các giải đấu

Không tập luyện chuyên nghiệp nhưng nhiều VĐV bóng chuyền quê Hà Tĩnh hiện nay lại thi đấu thành công ở các giải phong trào khắp cả nước, được rất nhiều người yêu mến.

Bóng chuyền phong trào ngày càng phát triển không chỉ ở Hà Tĩnh mà còn ở khắp cả nước.

Những năm qua, các giải bóng chuyền phong trào phát triển mạnh mẽ. Trong dịp lễ tết, hội làng, ngày thành lập các cơ quan, ngành, đơn vị đều tổ chức các giải bóng chuyền chào mừng. Để tăng sức hấp dẫn cho giải đấu và thu hút khán giả tới sân theo dõi, nhiều giải đấu cho phép các đội bóng thuê “ngoại binh” là các VĐV thi đấu chuyên nghiệp và các VĐV bóng chuyền phong trào. Thực tế đó đã giúp nhiều VĐV bóng chuyền nghiệp dư có cơ hội thi đấu và kiếm thêm thu nhập.

VĐV bóng chuyền phong trào Nguyễn Hữu Thắng được rất nhiều người hâm mộ.

Hà Tĩnh cũng đang có những VĐV bóng chuyền phong trào tên tuổi. Sở hữu lượng fan đông nhất có lẽ là chàng trai Đức Thọ sinh năm 1995 Nguyễn Hữu Thắng với biệt danh Thắng Kon.

Hữu Thắng sở hữu lối đánh mạnh mẽ, thông minh. Dù không xuất thân từ một lò đào tạo nào nhưng Hữu Thắng đam mê bóng chuyền và khát khao chơi bóng không thua kém bất kỳ VĐV chuyên nghiệp nào.

Hữu Thắng có những pha tấn công nhanh, uy lực.

“Đến với bóng chuyền từ năm 2011, khi đó, tôi chỉ đơn thuần là tập cho vui chứ không nghĩ rằng, kể từ đó trong tôi chảy thêm một dòng máu mới - dòng máu của niềm đam mê bóng chuyền. Khi trình độ và phong cách chơi bóng được định hình, đầu năm 2015, tôi bắt đầu tham dự các giải bóng chuyền phong trào. Tuy sân chơi này hào quang không lấp lánh như sân chơi chuyên nghiệp nhưng tôi luôn cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với lựa chọn này” - Hữu Thắng kể.

Cứ thế, cuộc sống của Thắng gắn liền với những sân bóng phong trào mà tên tuổi của anh cũng vang xa khắp trong Nam, ngoài Bắc. Không có lợi thế về mặt thể hình của một VĐV bóng chuyền (cao 1m82) nhưng Thắng Kon lại có sức bật rất ấn tượng 3m30. Thắng sở hữu lối đánh nhanh, những cú ra tay như chớp với lực cực mạnh khuất phục mọi hàng chắn đối phương. Anh đã cùng đồng đội giành rất nhiều chức vô địch.

Bóng chuyền phong trào ngoài đam mê còn giúp Hữu Thắng có thêm thu nhập.

Hữu Thắng chia sẻ: “Bóng chuyền phong trào ngoài thỏa mãn niềm đam mê còn giúp tôi có thêm thu nhập. Mỗi giải đấu tôi có thể thu về từ 5 đến 10 triệu đồng, thậm chí có giải còn cao hơn. Tuy nhiên, tôi phải tự xoay xở với những chấn thương trong quá trình thi đấu, việc này không chỉ tốn kém mà còn mất khá nhiều thời gian để lấy lại phong độ”.

Sau Hữu Thắng, Trần Pháp Anh (SN 1994, quê huyện Kỳ Anh) cũng là gương mặt được khán giả của các giải đấu phong trào yêu thích. Khác với Hữu Thắng, con đường đến với bóng chuyền của Pháp Anh lại như được vẽ sẵn từ nhỏ bởi cả gia đình anh đều đam mê thể thao.

Tuy chỉ sở hữu chiều cao 1m73 nhưng Pháp Anh lại có sức bật đà lên đến 3m20. Anh thi đấu rất toàn diện, có thể chơi tấn công, chuyền hai, thậm chí là libero và từng là một trong những cái tên đắt giá nhất trong các giải bóng chuyền phong trào.

Chàng trai gốc Kỳ Anh từng được khuyên theo bóng chuyền chuyên nghiệp nhưng vì chiều cao hạn chế nên Pháp Anh quyết định không theo đuổi. Và bóng chuyền phong trào là nơi anh gửi gắm đam mê, ở đó anh được giao lưu cọ xát với nhiều VĐV phong trào khác trên cả nước.

Trần Pháp Anh (bên phải) là tay đập có tiếng của làng bóng chuyền phong trào.

"Năm học lớp 4, tôi đã làm quen với môn bóng chuyền, đến năm lớp 11, tôi được mời tham gia các giải phong trào trong và ngoài tỉnh. Niềm đam mê cũng lớn dần theo năm tháng. Sau khi học xong THPT, trải qua nhiều công việc khác nhau nhưng ở đâu, làm gì tôi cũng chơi bóng.

Gắn bó với các giải bóng chuyền phong trào trong và ngoài tỉnh, tôi thấy đây là một sân chơi có màu sắc riêng, có niềm vinh quang riêng. Đến nay, tôi không nhớ nổi mình đã tham dự bao nhiêu giải phong trào, giành được bao nhiêu chức vô địch. Và tôi sẽ còn chơi bóng đến lúc nào sức khỏe không còn cho phép nữa” - Pháp Anh chia sẻ.

Bóng chuyền phong trào là nơi để Pháp Anh thỏa mãn đam mê, kết nối với các đội trên khắp cả nước.

Gần đây, khán giả bóng chuyền phong trào Hà Tĩnh cực kỳ ấn tượng với gương mặt mới Nguyễn Mạnh Cường (SN 2000, trú xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà). Tên tuổi của Cường nổi lên trong giới bóng chuyền phong trào từ năm 2021. Thời điểm đó, anh tham dự Giải Bóng chuyền nam Đại hội Thể dục - thể thao Hà Tĩnh lần thứ 9 trong màu áo đội bóng chuyền nam thanh niên huyện Thạch Hà và cùng đồng đội lên ngôi vô địch. Cá nhân Cường giành giải cầu thủ xuất sắc.

Tay đập Nguyễn Mạnh Cường đang nổi lên trong các giải phong trào thời gian gần đây.

Với chiều cao 1m86, mức bật đà 3m30, Cường sở hữu những cú đánh uy lực, những pha chắn bóng thông minh. Đến nay, chàng trai đã giành được hơn 10 chức vô địch giải phong trào.

Mới đây nhất, chỉ trong 2 ngày, Cường đã cùng đồng đội giành 2 chức vô địch: Giải Bóng chuyền Mitraco 2023 (ngày 9/10) và Giải Bóng chuyền nam doanh nghiệp Cẩm Xuyên (ngày 10/10). Ngoài ra, nam sinh này cũng tham gia các giải bóng chuyền sinh viên và để lại nhiều ấn tượng.

Cường cho biết: "Tôi biết chơi bóng chuyền từ năm học lớp 8 và niềm đam mê cứ lớn dần theo năm tháng. Hiện nay, tôi đang là sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, mặc dù việc học không cho phép tôi tham gia nhiều giải nhưng trong những thời điểm có thể sắp xếp được thời gian thì tôi đều nhận lời mời từ các đội bóng phong trào. Bóng chuyền là môn yêu thích của tôi, giúp tôi rèn luyện sức khỏe, kết nối với những người cùng đam mê. Mỗi lần ra sân thi đấu, áp lực học hành, cuộc sống như tan biến”.

Mạnh Cường (áo đỏ) đã giành được hơn 10 chức vô địch các giải bóng chuyền phong trào.

Bóng chuyền phong trào Hà Tĩnh từng ghi dấu nhiều tên tuổi với những phong cách chơi bóng độc và các thế hệ nối tiếp như: Hữu Thắng, Pháp Anh, Mạnh Cường... đã tiếp tục “giữ lửa” cho sân chơi này. Qua đó, các VĐV cũng góp phần giúp phong trào tập luyện thể dục thể thao trong Nhân dân ngày càng lan tỏa và phát triển.

Ngọc Thắng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/muon-mau-the-thao/nhieu-van-dong-vien-bong-chuyen-phong-trao-khang-dinh-ten-tuoi-tai-cac-giai-dau/255795.htm