Nhiều vấn đề bất cập trên quốc lộ 51

Quốc lộ (QL) 51 đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương vùng tam giác trọng điểm phía Nam (gồm Đồng Nai, BR-VT và TP Hồ Chí Minh). Mỗi ngày, có hàng trăm ngàn lượt xe tải container các loại lưu thông trên tuyến đường này.

Đoạn đi qua địa bàn tỉnh BR-VT nhiều năm nay vẫn là điểm nóng, thậm chí được gọi là “xa lộ tử thần”, khiến nhiều người dân lo sợ khi lưu thông.

Có mặt tại QL51 đoạn ngay tại cổng vòm KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, chúng tôi quan sát thấy mật độ phương tiện lưu thông qua giao lộ khá dày bao gồm đủ các loại phương tiện. Đặc biệt, có nhiều xe container và xe tải nối đuôi nhau từ QL51 quẹo vào đường Trần Hưng Đạo (để vào KCN Phú Mỹ 1) và ngược lại.

Một số phương tiện lưu thông qua đây vẫn cố tình vượt đèn đỏ hoặc dừng, đỗ không đúng quy định. Tại khúc cua đường 46 để ra QL 51, nhiều xe vẫn vô tư cua nhanh mặc dù biết đó là khúc cua gắt rất nguy hiểm, dễ xảy ra sự cố. Đi thêm đoạn ngắn - từ thị trấn Phú Mỹ tới đường 965 vào cảng Cái Mép - Thị Vải, chúng tôi ghi nhận có rất nhiều điểm quay đầu xe, không hề có đèn tín hiệu giao thông trong khi mặt đường bị nghiêng, lượng xe lưu dày đặc.

Ông Ngô Văn Châu, người dân xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành cho biết, không phải chỉ gia đình ông mà đối với mọi người dân sinh sống tại thị trấn Phú Mỹ và xã Mỹ Xuân của huyện Tân Thành đều cảm thấy lo sợ và ám ảnh về TNGT trên tuyến QL 51.

Hệ thống cống thoát nước trên quốc lộ 51 trong tình trạng hư hỏng nặng.

"Từ tết tới giờ, chứng kiến nhiều vụ TNGT thương tâm khiến chúng tôi vừa buồn vừa lo sợ đến mất ăn mất ngủ", ông Châu cho biết.

Bên cạnh đó hàng chục tấm đan thoát nước dọc hai bên QL 51 cũng bị vỡ, hư hỏng. Trong đó, đoạn chạy qua địa bàn xã Tân Phước nhiều tấm đan đã sụp hẳn xuống hoặc bị tháo dỡ để lại những hố lớn, rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông, nhất là vào ban đêm.

Theo Công an tỉnh BR-VT, trong quý I - 2017, trên QL51, đoạn qua huyện Tân Thành, xảy ra 10 vụ TNGT, trong đó 6 vụ TNGT nghiêm trọng, khiến 6 người chết, 6 người bị thương. Đặc biệt, nút giao QL51 - Trần Hưng Đạo (thị trấn Phú Mỹ) thời gian qua bị coi là “điểm đen” về TNGT. Năm 2016, tại giao lộ này xảy ra 5 vụ TNGT nghiêm trọng, khiến 6 người chết và 4 người bị thương. Trong quý I - 2017, tại đây đã xảy ra 2 vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 người chết.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Trần Thượng Chí, Phó Giám đốc Sở GT-VT tỉnh BR-VT cho biết, trước tình hình TNGT trên QL51, đoạn qua huyện Tân Thành, phức tạp thời gian qua, Đoàn công tác liên ngành do Sở GT-VT chủ trì, vừa tiến hành rà soát những bất cập trên tuyến QL51.

Sau đợt kiểm tra, khảo sát, Đoàn công tác đã đề nghị Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tăng cường vệ sinh mặt đường; sửa chữa các vị trí hư hỏng cục bộ; kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước trên tuyến. Đoàn đề nghị cơ quan chức năng thảm lại bê tông nhựa tuyến QL51 (đoạn qua thị trấn Phú Mỹ) để bảo vệ kết cấu hạ tầng và mỹ quan đô thị; đồng thời triển khai đầu tư các nút giao thông khác mức để tránh xung đột giữa các luồng giao thông theo quy hoạch được duyệt, trước mắt cần sớm triển khai tại nút giao QL51 - Trần Hưng Đạo.

Đoàn công tác cũng đã đề nghị cơ quan chức năng sớm lắp đặt dải phân cách cứng tách làn xe ôtô và làn xe gắn máy, xe thô sơ, đoạn từ ngã tư Chinh Phong đến KCN Phú Mỹ 1, lắp đặt biển cảnh báo tai nạn tại giao lộ QL51 - đường 965.

Một số người dân sinh sống ven QL51 còn phản ánh việc nhiều đoạn đã bố trí cống thoát nước nhưng do lâu ngày cống không được nạo vét, khơi thông nên bị tắc dòng chảy. Nước ứ đọng bốc mùi hôi nồng nặc kéo theo rác tràn vào nhà các hộ dân sống dọc quốc lộ gây ngập úng nhiều giờ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân.

Hải Âu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/nhieu-van-de-bat-cap-tren-quoc-lo-51-434668/