Nhiều trường học ở thành phố Vinh quá tải trong mùa tuyển sinh đầu cấp

Ngày hôm nay, đồng loạt các trường trên địa bàn thành phố Vinh bắt đầu tuyển sinh đầu cấp với 3 bậc học mầm non, tiểu học và THCS. Đây cũng là địa phương có số lượng học sinh tăng nhiều nhất trong cả tỉnh.

Trong sáng nay, tại Trường THCS Hưng Dũng, hàng trăm phụ huynh đã đến làm thủ tục đăng ký nhập học vào lớp 6 cho các con. Ảnh: Mỹ Hà

Công tác tuyển sinh đầu cấp ở thành phố Vinh năm nay được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Học sinh thuộc đối tượng phổ cập chỉ cần truy cập vào trang nghean.tsdc.vnedu.vn và làm theo các bước hướng dẫn là có thể tự đăng ký tuyển sinh tại nhà trên điện thoại hoặc máy vi tính. Ảnh: Mỹ Hà

Để thuận lợi cho phụ huynh, ngoài đăng ký trực tuyến, các phụ huynh còn có thể trực tiếp đến tại trường để nhờ các giáo viên hỗ trợ. Việc tuyển sinh được phân thành từng khối riêng để việc đăng ký được thực hiện nhanh chóng. Ảnh: Mỹ Hà

Trường THCS Hưng Dũng là một trong những điểm nóng của mùa tuyển sinh năm nay khi cùng với hơn 589 học sinh thuộc diện phổ cập, nhà trường còn nhận tuyển sinh 118 học sinh trái tuyến đến từ hai phường Hưng Phúc và Trường Thi. Đây là những địa phương đang thực hiện mô hình trường tiên tiến, học sinh không đăng ký nhập học tại trường của phường được thành phố tạo điều kiện đăng ký đến bất cứ trường nào trong tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Trường THCS Hưng Dũng năm nay tăng 6 lớp, trong đó có 2 lớp 6. Do quy mô trường lớp tăng, năm nay trường xây dựng thêm dãy phòng học mới với 12 phòng học và phòng chức năng, đảm bảo cho 43 lớp được học trong cùng 1 buổi. Ảnh: Mỹ Hà

Trường Tiểu học Trường Thi năm nay cũng vừa đưa vào sử dụng khu phòng học mới với 16 phòng và các phòng chức năng. Tuy nhiên, học sinh của trường vẫn đang phải tiếp tục học ở 18 phòng học cũ. Trước mắt, từ năm học tới, học sinh sẽ được học 2 buổi/ngày vào các ngày trong tuần và không phải học bù (các lớp học sẽ luân phiên nhau nghỉ 1 ngày trong tuần và học bù vào thứ 7) như các năm học trước. Ảnh: Mỹ Hà

Thông tin tuyển sinh được Trường tiểu học Trường Thi thông báo công khai. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn gặp lúng túng khi năm nay nhà trường sẽ tuyển 4 lớp Tiếng Anh thông thường, 2 lớp học chương trình Tiếng Anh tăng cường và 2 lớp học STEM. Nhiều phụ huynh cho rằng, vì các cháu đang đầu cấp nên phụ huynh chưa hiểu hết về các chương trình tăng cường, chi phí học tập và nhiều lý do khác về bố trí đội ngũ giáo viên... Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là lý do vì sao dù có thể đăng ký nhập học trực tuyến nhưng nhiều phụ huynh vẫn đến trực tiếp tại các nhà trường để nhờ giáo viên tư vấn, hỗ trợ. Ảnh: Mỹ Hà

Dù đã có nhiều đổi mới nhưng việc tuyển sinh đầu cấp ở thành phố Vinh luôn nhận được sự quan tâm, lo lắng của nhiều phụ huynh, học sinh và các nhà trường. Năm nay, toàn thành phố giảm 16 lớp đối với bậc tiểu học nhưng tăng 73 lớp ở bậc THCS với hơn 3.000 học sinh. Đây đều là những học sinh sinh vào năm 2012, được xem là năm đẹp - "năm rồng vàng". Vì vậy, áp lực đối với các trường công lập là rất lớn, nhất là trong việc đảm bảo cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Vì số học sinh tăng đột biến, quy mô lớp tăng nên có 5 trường THCS ở thành phố Vinh thay đổi từ hạng 2 lên hạng 1, đó là Trường THCS Quán Bàu, THCS Hưng Bình, THCS Trung Đô, THCS Nguyễn Trường Tộ và THCS Nghi Phú. Ngoài tuyển sinh đối tượng học sinh phổ cập, rất nhiều gia đình là lao động ở địa phương khác đến, chưa đăng ký tạm trú tạm vắng hoặc chưa có hộ khẩu sẽ gặp những khó khăn khi đăng ký tuyển sinh cho các con. Để đảm bảo tuyển sinh đúng, trúng đối tượng, hàng năm, thành phố đã làm rất sát công tác phổ cập và đã có hàng trăm trường hợp bị loại vì "gửi hộ khẩu" hoặc đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống ở nơi cư trú. Ảnh: Mỹ Hà

So với các năm học trước, năm nay ở hệ thống trường mầm non công lập, việc tuyển sinh "dễ thở" hơn khi số lượng học sinh không tăng. Trong khi đó, hệ thống trường mầm non ngoài công lập có thêm 81 lớp. Để tạo điều kiện cho những phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, thành phố ưu tiên tuyển sinh với những trường hợp học sinh lang thang, cơ nhỡ hoặc theo cha mẹ từ địa phương khác đến cư trú trên địa bàn, học sinh chuyển từ các tỉnh về (con công nhân, gia đình khó khăn) mà không thuộc đối tượng phổ cập. Các trường hợp này, thành phố yêu cầu các nhà trường xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo quyền được học tập của học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Mỹ Hà

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nhieu-truong-hoc-o-thanh-pho-vinh-qua-tai-trong-mua-tuyen-sinh-dau-cap-post274233.html