Nhiều trụ cột trở lại sẵn sàng giúp MU đánh bại Liverpool

Nhiều trụ cột trở lại đội hình Manchester United giúp HLV Erik Ten Hag tự tin về một trận cầu đặc biệt ở FA Cup với Liverpool.

Paris Saint-Germain (PSG) đã mở ra vụ chuyển nhượng Marcus Rashford trong bối cảnh anh đang gặp khó khăn ở Manchester United, cũng như việc Kylian Mbappe sẽ rời đội bóng thủ đô nước Pháp vào cuối mùa giải.

Tuy nhiên, HLV Erik ten Hag thực sự nghi ngờ rằng Manchester United đã sẵn sàng kiếm tiền từ Marcus Rashford, người mà PSG rất muốn sở hữu khi chuẩn bị đưa ra lời đề nghị trị giá 75 triệu bảng Anh.

Ten Hag không muốn Manchester United bán Rashford

Rashford được xem là biểu tượng của Manchester United. ẢNH: GETTY

Marcus Rashford, 26 tuổi, đã trải qua một mùa giải khó khăn giống như nhiều đồng đội ở MU. Không những thế, Rashford lại gây rối phía sau hậu trường MU vì nhiều hành vi vô kỷ luật. Vào tháng Giêng, một đêm đi chơi không được phép ở Belfast đã khiến Rashford bị loại khỏi đội hình MU 1 trận.

Bất chấp phong độ tệ hại của Rashford sau khi ghi 30 bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp ở mùa giải trước, PSG vẫn dành sự quan tâm đến tuyển thủ người Anh. Ở mùa này, Rashford mới ghi 7 bàn trên mọi mặt trận cho MU. Tuy nhiên, Ten Hag muốn giữ Rashford ở lại MU sau khi đã trao cho anh một hợp đồng mới có thời hạn 5 năm kéo dài đến năm 2028 trị giá 325.000 bảng mỗi tuần vào tháng 7 năm ngoái.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận MU gặp Liverpool ở tứ kết FA Cup, HLV Erik Ten Hag nói: “Chúng tôi đã không tái ký hợp đồng với Marcus Rashford trong mùa giải trước trong 4 năm (tùy chọn gia hạn thêm 1 năm) với ý định bán cậu ấy ngay bây giờ. Cậu ấy nên là một phần của dự án này. Đó không phải là chủ đề chúng ta nói đến”.

Thống kê về Marcus Rashford tại Manchester United mùa này. ẢNH: SUN SPORTS

Tờ Mirror Football (Anh) đưa tin rằng PSG đã nỗ lực để ký hợp đồng với Marcus Rashford vào năm 2022 sau một mùa giải đáng thất vọng khác tại Old Trafford. Nhà vô địch Pháp đã sẵn sàng trao cho tiền đạo này một hợp đồng trị giá khổng lồ 400.000 bảng Anh mỗi tuần nhưng cuối cùng Rashford ký hợp đồng mới ở lại MU. Bây giờ, PSG lại khơi dậy sự quan tâm của họ đến Rashford.

Với việc ngôi sao Kylian Mbappe chắc chắn sẽ gia nhập Real Madrid vào mùa hè này, người hâm mộ PSG muốn Rashford thay thế anh. Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi xác nhận sự quan tâm của PSG với Rashford vào cuối năm 2022. Đó là thời điểm cầu thủ 26 tuổi này vẫn chưa ký hợp đồng mới với MU và đang trên đường trở thành cầu thủ tự do.

Al-Khelaifi nói với Sky Sports : "Marcus Rashford là một cầu thủ thực sự tuyệt vời. Và miễn phí? Để có được Rashford miễn phí, chắc chắn mọi câu lạc bộ sẽ theo đuổi cậu ấy. Chúng tôi không giấu giếm điều đó, chúng tôi đã nói chuyện trước đó và quan tâm. Nhưng thời điểm này không phải là thời điểm tốt cho cả hai bên”.

Ten Hag không muốn Manchester United bán Rashford. ẢNH: GETTY

Marcus Rashford gần đây đã tái khẳng định cam kết của mình với Manchester United trong bối cảnh anh bị chỉ trích không nỗ lực cải thiện màn trình diễn của mình trên sân cỏ dưới thời HLV Erik Ten Hag.

Marcus Rahsford chia sẻ: “Khi tôi phạm sai lầm, tôi sẽ là người đầu tiên giơ tay và nói rằng tôi cần phải làm tốt hơn. Nhưng nếu bạn từng nghi ngờ về cam kết của tôi với Manchester United, đó là lúc tôi phải lên tiếng”.

Nhiều trụ cột trở lại đội hình Manchester United

Vào lúc 22h30 ngày mai 17-3, Manchester United sẽ đối đầu với kình địch Liverpool trên sân nhà Old Trafford ở trận tứ kết cuối cùng FA Cup. Sau trận này, các CLB sẽ tạm nghỉ khoảng 2 tuần nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia.

Về trận đấu với Liverpool, Ten Hag cho biết: “Một số trận đấu có quy mô lớn hơn những trận đấu khác và chắc chắn trận đấu giữa Manchester United và Liverpool là trận đấu lớn, đặc biệt khi đó là trận tứ kết FA Cup. Chúng tôi đang mong chờ nó. Đây chắc chắn là một trận đấu đặc biệt”.

Sự trở lại của Hojlund là tin vui của Ten Hag vào lúc này. ẢNH: GETTY

Ten Hag dự kiến sẽ chào đón sự trở lại của tiền đạo Rasmus Hojlund và bộ đôi hậu vệ Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka, trong khi Mason Mount có thể có mặt trong đội hình thi đấu lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái sau chấn thương bắp chân.

Ten Hag sẽ hy vọng Hojlund tiếp tục ghi bàn sau khi anh có đến 8 pha lập công gần đây, trước khi phải nghỉ thi đấu 4 trận vì chấn thương. Kể từ Ngày tặng quà năm ngoái, MU đã thắng 6, hòa 1 và chỉ thua 1 trận. Tuy nhiên, sau đó MU nhận thất bại gây sốc trước Fulham trên sân nhà, thua Man City trước khi giành chiến thắng trong cuộc đối đấu với Everton.

HLV Erik Ten Hag của Manchester United nói: “Chúng ta đã có một tuần vui vẻ. Các cầu thủ mà bạn đề cập đã trở lại sân cỏ, một phần vào đầu tuần và hôm nay họ đã có buổi tập và tất cả đều đang tập luyện.

Ngày mai chúng ta có một buổi tập. Chúng ta phải xem họ phục hồi như thế nào sau chuyện này, nhưng mọi chuyện có vẻ ổn. Tom Heaton cũng đã trở lại, cũng rất tốt, Mason Mount đã tập luyện cả tuần với chúng tôi, cậu ấy đã có một số buổi tập đầy đủ với chúng tôi, vì vậy mọi chuyện có vẻ ổn”.

Ten Hag đón chào sự trở lại của hàng loạt trụ cột trước cuộc đối đầu giữa Manchester United và Liverpool. ẢNH: GETTY

Ten Hag, 54 tuổi nói thêm: “Chúng tôi có một cơ hội tốt khác để lấy đà. Các cầu thủ đã cho thấy từ tháng Giêng rằng chúng tôi đang có một chuỗi trận rất tốt, rất nhiều chiến thắng, họ phải có niềm tin rằng chúng tôi có thể làm được điều đó. Tôi cảm thấy trong tập luyện, tinh thần, sự tự tin.

Trong những trận đấu như vậy, chúng tôi luôn đạt được màn trình diễn rất tốt. Chúng tôi đã có những thất bại nhưng tôi không nghĩ trong bất kỳ trận đấu nào được đánh giá cao, chúng tôi lại có điểm thấp, chúng tôi đang có phong độ cao nhất và tôi tin rằng chúng tôi sẽ có mặt vào Chủ nhật. Chúng tôi thi đấu với một đội mạnh, chúng tôi cần hết sức để đánh bại Liverpool”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhieu-tru-cot-tro-lai-san-sang-giup-mu-danh-bai-liverpool-post780729.html