Nhiều thiết bị, mô hình công nghệ hiện đại trình diễn tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Sáng 1-3, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động cao điểm chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024).

Đến dự lễ ra quân có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi lễ

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị sẵn sàng ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí đề nghị quá trình tổ chức huấn luyện phải bám sát phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”. Coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng lực lượng, đơn vị.

Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 7 trao danh hiệu Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phải kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, gắn hoạt động huấn luyện với các phong trào thi đua quyết thắng. Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh hứa trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn tích cực chủ động khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2024. Đặc biệt luôn chủ động trong dự báo, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp tham mưu xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, bảo vệ an toàn các mục tiêu A2 theo đúng kế hoạch và phương án đề ra.

Các đơn vị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh diễu hành trong lễ ra quân

Tại buổi lễ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành 3 nhất”. Đây là đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024). Đợt cao điểm thi đua sẽ diễn ra từ ngày 1-3 đến 7-5 với nhiều nội dung thiết thực; chỉ tiêu phấn đấu gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ.

Các phương tiện phục vụ công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu diễu hành trong lễ ra quân

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2023; 16 đơn vị đón nhận danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu của Quân khu 7.

Màn biểu diễn võ thuật

* Hình ảnh dàn thiết bị hiện đại phục vụ công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Đồng Nai trưng bày tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024:

Một chiến sĩ tạo đà cho mô hình máy bay cường kích phục vụ huấn luyện cất cánh

Mô hình máy bay không người lái UAV mang thuốc nổ, có thể tấn công mục tiêu từ xa do chính cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tự chế tạo

Mô hình máy bay không người lái và thiết bị chế áp điện tử các thiết bị bay không người lái

Biểu diễn mô hình máy bay không người lái lên thẳng

Một mô hình tên lửa mang động cơ phản lực được phóng lên nhờ thiết bị điều khiển từ xa

Những mô hình máy bay hiện đại có thể bay nhờ động cơ phản lực và thiết bị điều khiển từ xa

Nhiều mô hình thiết bị công nghệ cao điều khiển từ xa, có khả năng tấn công chính xác do các cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh chế tạo

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202403/nhieu-thiet-bi-mo-hinh-cong-nghe-hien-dai-trinh-dien-tai-le-ra-quan-huan-luyen-nam-2024-4c6198f/