Nhiều sai phạm ở hai dự án điện mặt trời nổi

Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án điện mặt trời nổi trên hồ Tầm Bó và Gia Hoét là chưa phù hợp quy hoạch, vi phạm Luật Đất đai và dự án vận hành thương mại khi chưa được cấp phép.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đó, đáng chú ý là việc Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm về chủ trương đầu tư, cho thuê đất, nghiệm thu vận hành thương mại tại hai dự án điện mặt trời nổi quy mô lớn trên hồ Tầm Bó và hồ Gia Hoét, tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức.

Cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời hồ Tầm Bó và nhà máy điện mặt trời hồ Gia Hoét khi vị trí khu đất thực hiện dự án chưa phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Châu Đức và quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Quảng Thành.

Dự án nhà máy và công trình điện mặt trời hồ Tầm Bó của Công ty TNHH Phát triển năng lượng CY, tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. (Ảnh: T.V)

Về vi phạm Luật Đất đai, chủ đầu tư hai dự án điện mặt trời hồ Tầm Bó và hồ Gia Hoét đã sử dụng lần lượt 7,78ha và 8,5ha đất để xây dựng trạm biến áp, nhà điều hành, đường dây truyền tải ra điểm đấu nối của dự án khi chưa được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thuê đất.

Bên cạnh đó, hai dự án điện mặt trời trên đã vận hành thương mại khi chưa được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, Sở Công Thương chưa nghiệm thu và ra thông báo nghiệm thu công trình hoàn thành.

Thanh tra Chính phủ xác định, những vi phạm, khuyết điểm trên thuộc về UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các sở ngành liên quan, chủ đầu tư hai dự án điện mặt trời là Công ty TNHH Phát triển năng lượng CY và Công ty TNHH Đầu tư năng lượng tự nhiên DTD, Công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Các hạng mục nhà điều hành, trạm biến áp, đường dây truyền tải của Công ty CY khi chưa được tỉnh cho thuê đất. (Ảnh: Quang Hưng)

Ngoài hai dự án điện mặt trời trên, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra các vi phạm tương tự xảy ra đối với các dự án nhà máy điện mặt trời Khu công nghiệp Châu Đức (70 MW), dự án điện mặt trời Đá Bạc 1,2,3, 4 (huyện Châu Đức) và những khuyết điểm trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án điện gió Côn Sơn (huyện Côn Đảo), dự án nhà máy điện gió Công Lý...

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành liên quan, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân theo quy định. Đồng thời, khắc phục những vi phạm, tồn tại.

Về xử lý kinh tế, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các sở ngành liên quan và Cục Thuế tỉnh khẩn trương thực hiện xem xét, giải quyết dứt điểm việc miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN Châu Đức và KCN Đá Bạc theo đúng quy định pháp luật, trên cơ sở đó thực hiện bàn giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư theo quy định về quản lý, sử dụng đất đai.

Dự án nhà máy điện mặt trời hồ Tầm Bó do Công ty TNHH phát triển năng lượng CY làm chủ đầu tư và điện mặt trời Hồ Gia Hoét do Công ty TNHH Đầu tư năng lượng tự nhiên DTD làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt chủ trương đầu tư, cho thuê diện tích sử dụng mặt hồ vào năm 2019-2020. Trong đó, Điện mặt trời Hồ Tầm Bó là 41,38ha và Điện mặt trời hồ Gia Hoét là 40ha.

Hai công ty này đều do bà Nguyễn Thị Hồng Điệp làm đại diện theo pháp luật, chức danh Tổng giám đốc.

Tháng 12/2020, hai nhà máy điện được đưa vào hoạt động với tổng công suất khoảng 70 MWp, là dự án điện mặt trời nổi được xây dựng trên hồ duy nhất ở Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích sử dụng lớn.

Quang Hưng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhieu-sai-pham-o-hai-du-an-dien-mat-troi-noi-2232573.html