Nhiều quyết sách quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

Chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong đánh giá cao thành công của Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã kịp thời có nhiều quyết sách rất quan trọng để thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2023 nhằm kích cầu, thúc đẩy thị trường nội địa, góp phần trực tiếp giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng từ đó giúp cho doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng thị phần do cầu thanh toán cao lên.

- Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV đã kết thúc sau 23 ngày làm việc. Với góc độ là một chuyên gia kinh tế, qua theo dõi hoạt động Quốc hội, ông đánh giá như thế nào về Kỳ họp này?

- Kỳ họp thứ Năm đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tôi đánh giá cao Quốc hội đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức kỳ họp, nội dung các phiên thảo luận hội trường cũng như thảo luận ở tổ. Các ĐBQH cũng rất trách nhiệm, tâm huyết, dành nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu và có những ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết và đa chiều trên nhiều lĩnh vực.

Chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong

Đặc biệt, việc kỳ họp chia ra hai đợt cũng tạo điều kiện để các cơ quan có thêm thời gian chỉnh lý các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua nên các dự thảo đều nhận được sự đồng thuận của đại biểu rất cao.

Tôi cho rằng, các phiên thảo luận về kinh tế - xã hội và phiên chất vấn được cử tri và nhân dân quan tâm. Các đại biểu đã tập trung làm rõ những bất cập trong các quy định pháp luật, chỉ rõ những điểm nghẽn. Từ đó, nhiều giải pháp được cam kết từ phía các Bộ, cơ quan và thu hút được sự quan tâm của nhân dân, cử tri cả nước. Có thể nói, đây là một trong những kỳ họp được cử tri, nhân dân đánh giá cao với nhiều nội dung quan trọng trong công tác lập pháp đã được xem xét thông qua, tháo gỡ nhiều "nút thắt" để phát triển kinh tế - xã hội.

- Theo Nghị quyết chung của Kỳ họp Năm Quốc hội XV, trong đó quyết nghị tiếp tục giảm 2% thuế VAT theo Nghị quyết 43 năm 2022. Việc giảm thuế này được thực hiện từ 1.7 đến hết năm 2023. Vậy chính sách này có tác động thế nào đến đời sống người dân và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như tăng trưởng kinh tế, thưa ông?

- Cùng với những nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, tại Kỳ họp này, Quốc hội đã kịp thời có nhiều quyết sách rất quan trọng để thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2023. Tôi đánh giá cao việc Quốc hội thông qua chính sách này. Việc giảm 2% thuế VAT để kích cầu, thúc đẩy thị trường nội địa; góp phần trực tiếp giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng từ đó giúp cho doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng thị phần do cầu thanh toán cao lên.

Việc giảm thuế VAT sẽ góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2023. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp ở đây chính là người dân, vì việc giảm thuế VAT đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế, suất thuế VAT 10% sẽ góp phần giảm giá bán, từ đó, góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân.

Về phía các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế VAT thuế suất 10% sẽ được hưởng lợi khi chính sách được ban hành. Việc giảm thuế VAT sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Ông kỳ vọng như thế nào về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã được đưa ra tại Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV?

- Tuy thời gian không nhiều, nhưng có thể thấy tại kỳ họp lần này, các ĐBQH đã dành nhiều thời gian, tâm huyết, trí tuệ để đóng góp vào các dự án luật, các nghị quyết đã được thông qua hay được cho ý kiến lần đầu. Nhờ đó, sớm đưa ra được các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong thực tiễn hiện nay, tạo cơ chế thông thoáng để giúp kinh tế - xã hội của đất nước phát triển. Tôi mong rằng, Quốc hội tăng cường giám sát, qua đó đôn đốc và yêu cầu các cơ quan Chính phủ, các bộ, ban, ngành nhanh chóng vào cuộc, đặc biệt là các bộ trưởng, trưởng ngành sớm triển khai thực hiện lời hứa của mình trước Quốc hội để tạo niềm tin vững chắc trong lòng cử tri và nhân dân.

- Xin cảm ơn ông!

Trang Nhung thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-quoc-hoi-va-cu-tri/nhieu-quyet-sach-quan-trong-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-i333765/