Nhiều quan chức Mỹ công khai khuyên Ukraine hòa giải

Ngày càng nhiều người Mỹ không tin Kiev có thể lật ngược thế cờ.

Một số thành viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã công khai kiến nghị Kiev nên đàm phán hòa bình với Nga, trong bối cảnh các gói viện trợ kinh tế và quân sự trị giá 61 tỷ USD vẫn đang bị đình trệ tại Hạ viện.

Hôm thứ Ba, Politico dẫn phát ngôn của ba nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa, đồng thời tiết lộ thêm rằng ý kiến của họ phản ánh quan điểm của nhiều thành viên trong đảng này về việc Ukraine khó có thể giành được thắng lợi trước Nga.

Thượng nghị sĩ J.D.Vance phát biểu trước báo giới. Ảnh: RT

Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Floria cho biết: “Thực tế mà chúng ta phải đối mặt vào thời điểm này là xung đột có thể sẽ kết thúc bằng giải pháp thương lượng. Câu hỏi đặt ra là đến lúc đó, ai sẽ là người có lợi thế hơn, Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Ukraine?”

Đồng quan điểm trên là Thượng nghị sĩ J.D.Vance của Ohio, người đã cùng với ông Rubio bỏ phiếu phản đối việc gửi thêm tiền đến Kiev.

“Washington dường như đang không theo kịp với thực tế” – ông Vance cho biết. Thượng nghị sĩ này nhận định tình hình chiến sự tại Ukraine đang rơi vào bế tắc vô thời hạn, đồng thời hy vọng rằng đàm phán có thể dẫn đến một giải pháp giúp Kiev giữ được hòa bình mà không phải mất thêm bất kỳ binh lính nào.

Thượng nghị sĩ Mike Braun của Indiana cho biết xung đột có thể sẽ tiếp diễn trong thời gian dài. Ông cũng phản đối các khoản tài trợ bổ sung, đồng thời cho biết sẽ cần phải mất thêm nhiều tiền và thời gian để giúp Ukraine giữ vững thế trận.

Bất chấp những nhận định về việc chiến sự tại Ukraine đang rơi vào bế tắc, quân đội Nga liên tục tiến công kể từ khi chiếm được thành trị quan trọng Avdeevka của Ukraine hồi đầu tháng này.

Vào hôm thứ Ba, trong bài phát biểu tại phiên điều trần, Thượng nghị sĩ Ron Johnson của Wisconsin yêu cầu các đồng nghiệp của mình phải đối mặt với thực tế.

“Thực tế là ông Vladimir Putin sẽ không thua trong cuộc chiến này. Mỗi khi xung đột diễn ra, lại có thêm nhiều lãnh thổ Ukraine bị tàn phá” – quan chức này cho biết.

Vào ngày 12/2/2024, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu để thông qua dự luật trị giá 95,3 tỷ USD nhằm hỗ trợ cho Kiev, với tỷ lệ 70-29. Lãnh đạo thiểu số Mitch McConnel và 21 thành viên Đảng Cộng hòa khác đã cùng với hầu hết thành viên Đảng Dân chủ ủng hộ dự luật.

Hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ McConnell tuyên bố sẽ từ chức khỏi vị trí lãnh đạo vào tháng 11, tuy nhiên vẫn có kế hoạch phục vụ phần còn lại của nhiệm kỳ cho đến tháng 1/2027.

Tùng Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhieu-quan-chuc-my-cong-khai-khuyen-ukraine-hoa-giai.html