Nhiều nước chúc mừng ông Putin tái đắc cử

Trung Quốc, Triều Tiên và lãnh đạo nhiều quốc gia gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi ông tái đắc cử.

CBSNews hôm nay (18/3) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết, Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2024-2030.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu đêm 17/3. Ảnh: Reuters

"Trung Quốc và Nga là những nước láng giềng lớn nhất và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu. "Dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin, quan hệ Trung - Nga sẽ tiếp tục phát triển".

Hãng thông tấn KCNA cùng ngày đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời chúc mừng tới ông Putin sau khi nhà lãnh đạo Nga tái đắc cử. KCNA nói rằng, thông điệp chúc mừng của ông Kim được Đại sứ Triều Tiên tại Moscow Sin Hong-chol gửi tới Bộ Ngoại giao Nga.

Theo TASS, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cũng gửi lời chúc mừng của lãnh đạo đất nước tới Tổng thống Putin. "Chúng tôi chân thành chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử. Điều này chứng tỏ sự công nhận của người dân Nga với sự lãnh đạo của ông", Ngoại trưởng Parilla nêu.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Cuba khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ song phương với Nga phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước.

Trong thông điệp chúc mừng ông Putin, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev mô tả ông Putin giành được "chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử Tổng thống". Lãnh đạo Venezuela, Bolivia, Tajikistan và nhiều nước khác cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Putin.

Sau khi công tác kiểm đếm phiếu bầu sơ bộ được hoàn tất, ông Putin được xác định là đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2024-2030 với 87,32% số phiếu bầu, vượt qua mọi kỷ lục của nước Nga hiện đại.

Ông Putin giành hơn 90% số phiếu tại một loạt khu vực, bao gồm bán đảo Crimea (93,6%) cũng như tại các khu vực mà Moscow mới tuyên bố sáp nhập là Donetsk (95,23%), Lugansk (94,12%) và Zaporizhzhia (92,83%). Tại Kherson thấp hơn một chút, ở mức 88,12%.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nhieu-nuoc-chuc-mung-ong-putin-tai-dac-cu-i725656/