Nhiều nơi ngập sâu 2 m, Đắk Lắk điều canô cứu dân

Mưa lớn kéo dài 3 ngày qua khiến hàng ngàn hộ dân tại tỉnh Đắk Lắk bị nước lũ cô lập. Một số địa phương đã phải đóng cửa các trường học.

Mưa lớn 3 ngày qua đã khiến nhiều khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị cô lập

Sáng 4-11, tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng chức năng về các địa phương tham gia công tác phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai. Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm trưa 4-11, mưa lớn đều khắp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã khiến nhiều khu vực dân cư ở các huyện Krông Bông, Ea Kar, Krông Pắk, Ea Súp... bị nước lũ cô lập.

Lực lượng cứu hộ đưa những người dân qua khu vực ngập lụt

Tại huyện Krông Bông, theo ông Y Thức Êban - Phó chủ tịch UBND huyện, hiện có hơn 500 hộ dân bị nước lũ cô lập. Trong sáng 4-11, huyện đã điều động 3 canô đến túc trực tại 3 con đường vào các xã có nhiều hộ dân bị cô lập. Lực lượng chức năng sẽ dùng ca nô vận chuyển người dân đi lại trong trường hợp có những công việc cần thiết như đau ốm, mua sắm thuốc men, lương thực…

Trước đó, chiều 3-11, hơn 20 học sinh Trường tiểu học Sơn Phong (xã Hòa Phong) trên đường đi học về đã bị nước lũ chia cắt phải ở lại nhà người dân. Sáng 4-11, lực lượng cứu hộ của huyện đã đưa các em về nhà an toàn. UBND huyện cũng đã chỉ đạo một số trường học tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho các học sinh. Hiện có gần 1.000 ha cây trồng bị ngập sâu trong nước, thiệt hại rất nặng nề.

Nhiều người dân chờ được qua khu vực ngập

Ông Hồ Văn Cư - Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Ea Kar, cho biết mưa lớn khiến 6 xã bị chia cắt, trong đó có 8 cụm dân cư bị ngập. Theo thống kê đến chiều 4-11, khoảng 500 ngôi nhà bị ngập, nhiều nơi ngập sâu từ 1 - 2 m. Đặc biệt, chiều 3-11, anh Đào Văn Hòa (26 tuổi, ngụ xã Cư Giang) trong lúc đi bắt cá đã bị lật thuyền dẫn đến tử vong. Mưa lũ còn làm khoảng 300 ha hoa màu ở đây ngập úng.

“Hiện mực nước tại các sông đang tiếp tục lên cao nên UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi và di dời những trường hợp ngập đến nơi an toàn” - ông Cư lo lắng.

Hàng ngàn ngôi nhà ngập sâu trong nước lũ

Người dân mua mì tôm về cầm cự chờ nước rút

Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng

Những trường hợp khẩn cấp được lực lượng chức năng dùng ca nô đưa qua khu vực ngập

Hàng ngàn héc ta cây trồng chìm sâu trong nước

Đến chiều 4-11, nhiều địa bàn tỉnh Đắk Lắk mưa vẫn còn lớn, nước vẫn đang dâng cao

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/nhieu-noi-ngap-sau-2-m-dak-lak-dieu-cano-cuu-dan-20161104143641141.htm