Nhiều ngôi sao bóng đá nổi tiếng Brazil đến Đà Nẵng tham dự sự kiện đặc biệt

Chiều 28/3, Sở Văn hóa và Thể thao TP.Đà Nẵng cùng Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ và Hiệp hội du lịch tổ chức họp báo công bố chương trình lễ hội bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024.

Theo ban tổ chức, lễ hội diễn ra từ ngày 27 đến 28/4, có sự tham dự của nhiều cầu thủ nổi tiếng và ngôi sao lừng lẫy của Brazil như: HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio. Các cựu cầu thủ sẽ tham gia những hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh của TP.Đà Nẵng và Việt Nam đến với thế giới thông qua các hoạt động thể thao và văn hóa.

Ban tổ chức công bố chương trình lễ hội bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024.

Lễ hội bao gồm chuỗi các hoạt động như: Trận bóng đá giao hữu giữa các ngôi sao bóng đá Brazil và Việt Nam, chương trình âm nhạc đặc sắc tại sân vận động Hòa Xuân, lễ hội biển - gala dinner và ra mắt trung tâm bóng đá Brazil tại Đà Nẵng cùng nhiều chương trình quảng bá du lịch - thể thao biển hấp dẫn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng - Nguyễn Trọng Thao cho hay: Lễ hội này là cơ hội tuyệt vời để hợp tác chuyển giao và hỗ trợ đào tạo bóng đá trẻ cho Đà Nẵng, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển phong trào của thế hệ trẻ đam mê bóng đá nước nhà trong tương lai.

Ban tổ chức cho biết trận bóng đá giao hữu giữa các ngôi sao bóng đá Brazil và Việt Nam không đơn thuần là một trận đấu bóng, mà còn là một lễ hội đầy kịch tính và sôi động sẽ mang đến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn tại Sân vận động Hòa Xuân.

Đây là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy kết nối về du lịch và thể thao giữa hai quốc gia, đặc biệt tạo ra tiền đề cho việc phát triển du lịch thể thao quốc tế trong tương lai của thành phố Đà Nẵng.

Khán giả sẽ chứng kiến những pha bóng đẳng cấp từ những ngôi sao hàng đầu của hai đội, hứa hẹn mang đến một trận cầu đỉnh cao, hấp dẫn. Sự kiện này đánh dấu kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam và Brazil và chào đón sự kiện lãnh đạo quan trọng của Brazil đến thăm Việt Nam.

Bình Dương

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/nhieu-ngoi-sao-bong-da-noi-tieng-brazil-den-da-nang-tham-du-su-kien-dac-biet-86578.html