Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả của Cựu chiến binh xã Phương Thạnh

Hưởng ứng phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu', cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phương Thạnh, huyện Càng Long luôn phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động sản xuất vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Đồng chí Nguyễn Nhựt Trường, Chủ tịch Hội CCB xã Phương Thạnh cho biết, Hội CCB xã xác định phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” là một trong những nội dung quan trọng giúp cho cán bộ, hội viên nêu cao và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thi đua xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều hội viên khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, có cách làm hay, sáng tạo, sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Trong số các hội viên có mô hình kinh tế hiệu quả phải kể đến mô hình trồng thanh long ruột đỏ kết hợp trồng rau màu của hội viên CCB Nguyễn Văn Quỳ, ấp Nguyệt Trường, xã Phương Thạnh.

CCB Nguyễn Văn Quỳ.

CCB Nguyễn Văn Quỳ, sinh năm 1951, tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng ông vẫn rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Khi chúng tôi đến nhà, ông đang bón phân, tưới nước cho vườn thanh long. Nhờ khéo chăm sóc nên vườn thanh long và rau, màu của gia đình ông luôn phát triển xanh tốt, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Năm 1968, ông Nguyễn Văn Quỳ tham gia cách mạng, trong lực lượng địa phương quân huyện Càng Long, về sau ông chuyển lên làm cán bộ thông tin cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dù ở vị trí nào, ông đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi miền Nam giải phóng, đất nước được thống nhất, ông trở lại với cuộc sống đời thường, được gia đình cho 05 công đất trồng lúa, chịu khó cày, cấy cuộc sống cũng gọi là đủ ăn, đủ mặc. Trong thời gian rãnh rỗi, ai mướn gì ông làm nấy để cải thiện cuộc sống gia đình. Nhờ chăm chỉ lao động, tiết kiệm chi tiêu, gia đình ông có cuộc sống ổn định, dần dần ông mua thêm đất trồng lúa, trồng màu và các loại cây trồng khác. Có những thời điểm trồng lúa cho thu nhập không cao nên ông đã mạnh dạn đầu tư vốn chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng thanh long ruột đỏ. Tận dụng diện tích đất của gia đình ông trồng thêm các loại rau màu để tăng thu nhập.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng và cần cù lao động đã giúp cho kinh tế gia đình của CCB Nguyễn Văn Quỳ ngày càng ổn định. Hiện nay, ngoài số đất chia cho các con, ông còn lại 1,3ha đất trồng thanh long và rau màu. Sau nhiều năm cần cù lao động sản xuất, cuộc sống gia đình ổn định. Nhìn cơ ngơi của CCB Nguyễn Văn Quỳ khiến chúng tôi không khỏi thán phục, với ngôi nhà được xây dựng cơ bản, khang trang rộng rãi với đầy đủ tiện nghi, không chỉ vậy gia đình ông còn mua một chiếc ô-tô để làm phương tiện đi lại.

Đến thời điểm này, mặc dù kinh tế gia đình đã ổn định, các con đã có cuộc sống riêng tư, thành đạt nhưng CCB Nguyễn Văn Quỳ vẫn miệt mài lao động sản xuất, hàng ngày ông vẫn bón phân, tỉa cành, tưới nước chăm bón cho vườn thanh long, vườn rau màu của gia đình.

Cũng tại ấp Nguyệt Trường, chúng tôi đến nhà CCB Võ Văn Quyển, khi chúng tôi đến ông đang làm cỏ trên đám rẫy của gia đình. Nhìn những ruộng hành, ruộng cải xanh tốt giữa tiết trời nắng nóng oi bức mới thấy được công sức của CCB Võ Văn Quyển. Đất không phụ người, nhờ chăm chỉ lao động và áp dụng những tiến bộ vào sản xuất nên rẫy màu của ông luôn xanh tốt, bán được giá, cho thu nhập ổn định.

CCB Võ Văn Quyển.

Theo kinh nghiệm sản xuất của CCB Võ Văn Quyển, mặc dù vùng đất này phù hợp với các loại rau màu nhưng để sản xuất hiệu quả cần phải luân phiên giữa các loại cây trồng để tránh bị trùng lắp, có như vậy rau màu mới ít sâu bệnh, phát triển tốt. Với diện tích hơn 3.000m2, ông trồng luân phiên các loại rau màu như cải, hành, dưa hấu, ông Quyển vừa thu hoạch xong một liếp hành được trên 01 tấn, với giá bán 15 triệu đồng/tấn, còn lại vài liếp hành, cải đang phát triển xanh tốt chuẩn bị cho thu hoạch. Nhận thấy hiệu quả từ rau màu nên ông đang cải tạo thêm 2.000m2 đất để mở rộng sản xuất.

Nhờ cần cù lao động, tiết kiệm trong chi tiêu nên ông đã mua được vài công đất để trồng lúa, trồng màu và chăn nuôi bò sinh sản như hiện nay. Với sự cần mẫn, tinh thần không bỏ cuộc trong lao động sản xuất, kinh tế gia đình của CCB Võ Văn Quyển đã dần ổn định, ông xây được ngôi nhà khang trang, có đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống cùng với sự hỗ trợ của con cái, gia đình ông cũng mua ô-tô để làm phương tiện đi lại.

CCB Nguyễn Văn Thoàn, ở ấp Hưng Nhượng B, xã Phương Thạnh cũng là một tấm gương điển hình trong phong trào “CCB gương mẫu”, ông không chỉ có mô hình phát triển kinh tế gia đình hiệu quả mà còn là một cán bộ Hội nhiệt huyết với các phong trào của địa phương.

CCB Nguyễn Văn Thoàn.

CCB Nguyễn Văn Thoàn có hàng chục năm tuổi quân, trong suốt cuộc đời binh nghiệp, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một quân nhân. Vào năm 2022, ông được nghỉ hưu và trở về tham gia sinh hoạt tại Chi hội CCB ấp Hưng Nhượng B, xã Phương Thạnh. Với vai trò là Chi hội trưởng, ông tích cực, nhiệt huyết trong công tác Hội, chủ động triển khai các phong trào, các nội dung phát động của Hội cấp trên đến hội viên trong chi hội. Tổ chức chặt chẽ các cuộc sinh hoạt lệ và động viên hội viên tham gia các phong trào của địa phương, của Hội phát động. Với sự nhiệt huyết của Chi hội trưởng Nguyễn Văn Thoàn, 02 năm liền Chi hội CCB ấp Hưng Nhượng B được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội.

CCB Nguyễn Văn Thoàn còn là tấm gương trong lao động sản xuất. Tận dụng diện tích đất sẵn có của gia đình, ông thực hiện mô hình nuôi ếch và nuôi lươn không bùn. Với diện tích nuôi khoảng vài chục mét vuông, hàng năm ông thả nuôi 01 đợt lươn và từ 02 - 03 đợt ếch với khoảng 8.000 con lươn và trên 10.000 con ếch giống. Nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cộng với sự chăm chỉ hay làm và học hỏi kinh nghiệm từ những hộ chăn nuôi có kinh nghiệm nên lươn và ếch của ông luôn phát triển tốt, mang lại thu nhập khá.

Ngoài ra, tận dụng điều kiện sẵn có của gia đình, CCB Nguyễn Văn Thoàn còn nuôi bò sinh sản để tăng thêm thu nhập. Ông xây dựng hầm biogas tận dụng nguồn phân, phế phẩm từ chăn nuôi để làm chất đốt, tiết kiệm chi phí cho gia đình. Thấy được mô hình làm ăn hiệu quả của ông Thoàn, nhiều hội viên trong chi hội và người dân địa phương đã học tập làm theo, đến nay có khoảng 10 hộ thành công với mô hình nuôi lươn và nuôi ếch thịt.

Đồng chí Nguyễn Nhựt Trường, Chủ tịch Hội CCB xã Phương Thạnh cho biết thêm: phong trào “CCB gương mẫu” được cán bộ, hội viên CCB trong xã tích cực hưởng ứng. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình, trong công tác Hội. Phong trào đã tạo động lực cho cán bộ, hội viên thi đua lao động sản xuất, tích cực nhiệt tình hơn trong công tác Hội, giúp cho hội viên nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bài, ảnh: THANH NHÃ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doan-the/nhieu-mo-hinh-kinh-te-hieu-qua-cua-cuu-chien-binh-xa-phuong-thanh-36332.html