Nhiều lần vào tù vẫn không chừa

Sáng 20-3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 2 bị cáo cùng trú phường Phước Hải, TP. Nha Trang, cùng phạm tội cướp giật tài sản là Nguyễn Lê Văn (sinh năm 1991): 5 năm tù, tổng hợp với bản án 4 năm 6 tháng tù trước đó thành 9 năm 6 tháng tù; Trần Công Phú (sinh năm 1996): 4 năm tù, tổng hợp với bản án 2 năm 3 tháng tù trước đó thành 6 năm 3 tháng tù.

2 bị cáo trước tòa.

Theo cáo trạng, đầu giờ chiều 11-8-2022, Văn chở Phú bằng xe máy đi lòng vòng ở Nha Trang để cơ hội cướp giật. Đến đoạn hẻm thông từ đường Tô Hiến Thành qua đường Nguyễn Thiện Thuật, phát hiện một du khách nước ngoài đang đi bộ, tay cầm điện thoại di động (trị giá 4,9 triệu đồng), Văn liền điều khiển xe áp sát để Phú giật điện thoại rồi bỏ chạy. Văn mang bán điện thoại vừa cướp giật được 2,1 triệu đồng, chia cho Phú 1 triệu đồng và cả hai tiêu xài hết.

Được biết, bị cáo Văn có nhân thân rất xấu, đã có nhiều tiền án về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn khỏi nơi giam; cướp giật tài sản; từng bị đưa vào trường giáo dưỡng. Bị cáo Phú cũng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202403/nhieu-lan-vao-tu-van-khong-chua-3752bb4/