Nhiều lần rút lõi tiền của các chủ nhà, ôsin lĩnh án

Huệ giúp việc theo giờ tại một số gia đình trong Khu đô thị Time City (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trong thời gian làm thuê, lợi dụng các gia đình chủ nhà không để ý, Huệ đã ba lần thực hiện hành vi rút lõi tiền của chủ nhà.

Ngày 6/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Minh Huệ (SN 1970, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Huệ tại phiên tòa ngày 6/7.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Huệ giúp việc theo giờ tại một số gia đình trong Khu đô thị Time City (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trong thời gian làm thuê, lợi dụng các gia đình chủ nhà không để ý, Huệ đã ba lần thực hiện hành vi rút lõi tiền của chủ nhà.

Lần thứ nhất, chị Christine De Leon (SN 1972, quốc tịch Philippines) thuê Huệ dọn dẹp căn hộ của mình. Ngày 12/2, chị Leon để chiếc túi xách màu da báo tại đầu giường trong phòng ngủ, trong túi có 19 triệu đồng và 300 USD.

Khi dọn phòng, Huệ phát hiện chiếc túi và mở ra, rút 25 tờ mệnh giá 200.000 nghìn đồng cất vào túi quần. Chị Christine De Leon phát hiện hành vi bất thường của Huệ nên đưa đến cơ quan công an trình báo.

Một chủ nhà khác là chị L (SN 1991, ở Hà Nội) cũng thuê Huệ đến dọn dẹp theo giờ. Sáng 26/2, Huệ lợi dụng việc dọn nhà đã đột nhập vào phòng ngủ, lục tủ và phát hiện bốn phong bì đựng 45 triệu đồng. Huệ lấy đi 25 tờ mệnh giá 100.000 đồng trong số đó.

Lần thứ ba, ngày 11/3, chị L để 18 triệu đồng vào một phong bì rồi cất vào ngăn kéo kệ tủ phòng ngủ. Sáng hôm sau, Huệ lại đến dọn dẹp và cũng lén lấy 3,5 triệu đồng trong số tiền trên cất vào túi quần. Tuy nhiên, hành vi của Huệ đã bị vợ chồng chủ nhà theo dõi qua camera. Sau đó, vợ chồng chủ nhà đưa Huệ đến cơ quan công an trình báo.

Tại phiên tòa, bị cáo Huệ thừa nhận hành vi phạm tội như trên và xin giảm nhẹ hình phạt. Có mặt tại phiên tòa, bị hại là chị Christine De Leon khai, chị còn mất một nhẫn cưới giá trị 61 triệu đồng và 300 USD, đồng thời yêu cầu bị cáo Huệ phải bồi thường 46 triệu đồng, là tiền tổn thất ngày lương của vợ chồng chị do nghỉ làm để giải quyết vụ án, kèm chi phí thuê phiên dịch viên.

Hội đồng xét xử nhận thấy, chiếc nhẫn cưới mà chị Christine De Leon khai báo tại tòa không có trong hồ sơ vụ án, cũng không xác định được thời điểm mất. Ngoài ra, bị hại không xuất trình được bảng lương của mình nên không chấp nhận yêu cầu của chị Christine De Leon.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo này 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải bồi thường dân sự cho các bị hại theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/nhieu-lan-rut-loi-tien-cua-cac-chu-nha-osin-linh-an--i699432/