Nhiều khởi sắc từ kinh tế biển ở Gio Linh

Gio Linh có đường bờ biển dài trên 13 km cùng nhiều bãi tắm đẹp như Cửa Việt, Gio Hải, Trung Giang và là nơi tập trung nhiều tàu thuyền khai thác hải sản. Với những lợi thế đó, kinh tế biển đang được huyện Gio Linh xác định là thế mạnh của địa phương. Trong những năm qua, huyện Gio Linh đã triển khai nhiều giải pháp để tập trung phát triển kinh tế biển.

Ngư dân xã Gio Việt được mùa cá cơm - Ảnh: T.L

Xã Gio Việt hiện có khoảng 130 tàu thuyền các loại, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, người dân đã đánh bắt được gần 600 tấn thủy sản. Hoạt động đánh bắt thủy sản phát triển mạnh đã tạo thuận lợi cho việc thu mua, chế biến, tiêu thụ hải sản, các dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển mạnh, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Trần Thị Bé, thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, cho biết: “So với năm trước thì năm nay sản lượng đánh bắt của ngư dân nhiều hơn nên việc thu mua của cơ sở cũng thuận lợi hơn. Chỉ tính từ sau tết Nguyên đán đến nay, tôi đã thu mua được khoảng 100 tấn cá các loại, tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn, lúc cao điểm cơ sở giải quyết việc làm cho 15 công nhân làm đầu cá khô, 10 công nhân hấp sấy cá”. Xác định khai thác thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương nên thời gian qua, xã Gio Việt đã tập trung huy động các nguồn lực để nâng cấp, cải hoán, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ hiện đại. Các chính sách hỗ trợ cho ngư dân thông qua các nghị định của Chính phủ cũng được triển khai hiệu quả. Chủ tịch UBND xã Gio Việt Lê Ánh Hùng cho biết: “Trong chiến lược phát triển kinh tế biển, xã Gio Việt định hướng cho người dân tiếp tục sản xuất, tìm kiếm ngư trường để phát triển, đồng thời cải hoán tàu thuyền và nâng cấp nghề nghiệp. Chính quyền địa phương cũng luôn quan tâm đến vấn đề giá cả và kiến nghị cấp trên để có đầu ra ổn định cho sản phẩm thủy sản, giúp người dân yên tâm sản xuất, chế biến”.

Cùng với những khởi sắc trong đánh bắt thủy hải sản, du lịch biển tại Gio Linh cũng đang khởi động trở lại sau COVID-19. Những ngày đầu năm 2021, thời gian cao điểm, các bãi tắm trên địa bàn đã đón từ 2.000-3.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Nhờ vậy, việc kinh doanh của các cửa hàng tại bãi tắm thuận lợi hơn, đem lại nguồn thu nhập khá so với thời điểm này năm 2020. Để phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch biển, huyện Gio Linh đã có nhiều giải pháp nhằm tăng cường thu hút du khách, chuẩn bị các cơ sở cần thiết để khởi động mùa du lịch biển năm 2021. Đồng thời, địa phương cũng luôn tạo điều kiện cho các dự án đầu tư tại các địa phương ven biển. Nhờ vậy, đã có nhiều dự án phát triển du lịch nghỉ dưỡng ven biển bắt đầu khởi động với nguồn vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng. Việc hình thành và phát triển các dự án không chỉ mang lại ý nghĩa trong việc phát triển kinh tế, đóng góp ngân sách địa phương mà còn tạo thêm việc làm cho người lao động và tạo nên diện mạo mới của khu vực ven biển.

Xã Gio Hải có bãi biển dài 5,8 km, thu hút nhiều du khách khi mùa hè đến. Đội tàu đánh bắt xa bờ và gần bờ ngày càng gia tăng về số lượng và nâng cao chất lượng đánh bắt. Với những lợi thế đó, kinh tế biển được xác định là một trong số các ngành kinh tế mũi nhọn mà Gio Hải tập trung phát triển trong thời gian qua. Giấc mơ về một vùng kinh tế biển năng động càng hiện hữu rõ hơn ở vùng biển Gio Hải khi các dự án du lịch biển Quảng Trị đang khởi động. Chủ tịch UBND xã Gio Hải Trần Viết Nam chia sẻ, các dự án hoàn thành sẽ đem lại diện mạo mới cho địa phương, người dân có thêm cơ hội tìm được việc làm ngay tại quê nhà. Đồng thời, khi các khu nghỉ dưỡng đi vào hoạt động sẽ thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, đó là tiền đề và cũng là động lực cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế biển của địa phương.

Để tạo điều kiện cho Gio Linh phát triển kinh tế biển tương xứng với tiềm năng sẵn có, địa phương rất cần sự quan tâm của tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế biển. Đồng thời tiếp tục quan tâm lựa chọn nhà đầu tư uy tín để khi triển khai dự án đầu tư có tính khả thi cao. Cùng với đó, tỉnh cũng cần tập trung chỉ đạo thu hồi các dự án hiện nay đã giao mặt bằng nhưng không thực hiện hoặc chậm tiến độ. Cần có chính sách tầm vĩ mô để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị định 67/ NĐ-CP của Chính phủ, giúp người dân vay vốn đóng tàu xa bờ phát triển sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người Quảng Trị nói chung và Gio Linh nói riêng, nhằm mời gọi du khách và các nhà đầu tư tiềm năng có cơ hội đến đầu tư, phát triển tại vùng biển Gio Linh.

Thanh Lê

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=156388&title=nhieu-khoi-sac-tu-kinh-te-bien-o-gio-linh