Nhiều khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các công trình lưới điện tại Bình Thuận

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận vừa có buổi làm việc tại công ty điện lực tỉnh. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện các công trình lưới điện 22 kV và 110 kV đã được công ty điện lực tỉnh Bình Thuận báo cáo tới đoàn.

Công ty điện lực tỉnh cho biết năm 2024, công ty điện lực Bình Thuận được tổng công ty điện lực miền Nam giao kế hoạch đầu tư 31 công trình lưới điện trung thế 22 kV và một số công trình lưới điện 110 kV. Trong quá trình thực hiện các công trình này, công ty điện lực tỉnh Bình Thuận gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Các địa phương chưa ban hành giá đất cụ thể để phê duyệt phương án bồi thường ảnh hưởng trực tiếp tới công trình Đường dây 110 kV mạch 2 Phước Thuận - Xuyên Mộc - Trạm 220 kV Hàm Tân, công trình Đường dây mạch 2 Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí. Bên cạnh đó, việc đăng ký quy hoạch sử dụng đất, đăng ký công trình vào quy hoạch xây dựng cũng gặp nhiều khó khăn.

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông ghi nhận những khó khăn của công ty điện lực Bình Thuận, đoàn sẽ tổng hợp gửi các cơ quan liên quan xem xét, trả lời theo thẩm quyền. Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị công ty điện lực Bình Thuận quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh về các vấn đề liên quan đến di dời các trụ điện nằm trong đất của người dân, tình trạng thiếu điện trong thời tiết nắng nóng.

Lê Trang - Triệu Nguyễn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhieu-kho-khan-vuong-mac-khi-thuc-hien-cac-cong-trinh-luoi-dien-tai-binh-thuan-222453.htm