Nhiều kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư

6 tháng đầu năm 2022, Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 53 dự án (DA) đầu tư trong nước và 24 DA đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, có nhiều DA đang hoạt động tăng vốn. Đây chính là nguồn lực, động lực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Có được kết quả trên, công tác xúc tiến, thu hút, hỗ trợ đầu tư tiếp tục được chính quyền tỉnh quan tâm.

Giữ vị trí hàng đầu trong thu hút đầu tư

Long An hiện đứng trong nhóm đầu cả nước về thu hút đầu tư, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển KT - XH sau dịch bệnh Covid-19. Để có kết quả này, chính quyền tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ hợp lý, kịp thời cộng với việc khai thác tốt tiềm năng. Chính điều này, Long An trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư của Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đại biểu tham gia nghi thức khởi công dự án Khu phức hợp công nghệ cao của Tập đoàn Thái Tuấn

Trong các huyện thuộc vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, Bến Lức là một trong những địa phương có bước phát triển khả quan trong thu hút đầu tư. 6 tháng đầu năm 2022, huyện Bến Lức thu hút 99 doanh nghiệp (DN) chi nhánh trong nước với số vốn 1.514 tỉ đồng và 3 chi nhánh DN đầu tư nước ngoài đăng ký mới.

Đến nay, huyện Bến Lức thu hút 2.401 DN và chi nhánh trong nước đăng ký hoạt động với tổng vốn đầu tư 28.823 tỉ đồng, 117 DN và chi nhánh đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 1,3 tỉ USD (chiếm khoảng 13,6% vốn đầu tư toàn tỉnh). Cũng trong những tháng đầu năm, huyện Bến Lức có thêm 2 khu công nghiệp (KCN): Tandoland và Prodezi đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong thu hút đầu tư ở tỉnh thời gian qua có nhiều điểm đặc biệt. Đó là nhiều nhà đầu tư lớn từ các tập đoàn trong nước lẫn nước ngoài đã chọn Long An là điểm đến. Điển hình như Tập đoàn Thái Tuấn. Người đứng đầu Tập đoàn này cho biết, Thái Tuấn đang mạnh dạn thực hiện nhiều DA lớn với công nghệ sản xuất hiện đại và tiếp tục dịch chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất tập trung tại tỉnh Long An.

Theo đó, tháng 6/2022, Thái Tuấn tổ chức khởi công DA Khu phức hợp công nghệ cao. Đây là DA có quy mô trên 85,5ha với tổng vốn đầu tư 16.000 tỉ đồng, nhằm đầu tư vào chuỗi sản xuất công nghiệp sợi - dệt - hoàn tất - may mặc - da giày - phụ kiện thời trang. Ngoài DA này, Thái Tuấn đã và đang đầu tư nhiều DA khác tại Long An: DA Nhà máy hoàn tất sản phẩm may và may mặc Thái Tuấn tại KCN Phúc Long với vốn đầu tư gần 1.200 tỉ đồng đã đi vào hoạt động; DA Nhà máy may công nghệ cao Thái Tuấn (KCN Long Hậu), vốn đầu tư 600 tỉ đồng; DA Nhà máy sản xuất vải may mặc Thái Tuấn (KCN Anh Hồng), vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng đang tiến hành xây dựng, đầu tư máy móc, thiết bị và dự kiến hoạt động vào năm 2023.

Ngoài Thái Tuấn, tỉnh còn nhiều DA đầu tư có số vốn lớn: DA đầu tư nhà máy sản xuất nước giải khát Coca-Cola với tổng vốn hơn 136 triệu USD, tại KCN Phú An Thạnh (xã An Thạnh, huyện Bến Lức); DA của Công ty TNHH Lotte Eco Logis Long An (vốn đầu tư của Hàn Quốc) tại KCN Phú An Thạnh, diện tích 79.142m2, với số vốn hàng trăm tỉ đồng;...

Tạo thuận lợi cho nhà đầu tư

Long An trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư do nhiều nguyên nhân. Ngoài lợi thế là nút giao thông quan trọng trong việc giao thương hàng hóa vì ở cửa ngõ của Vùng ÐBSCL, liền kề TP.HCM, Long An còn không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nên ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến sản xuất, kinh doanh, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn lớn.

Đại biểu tham quan Dự án nhà ở của Tập đoàn Nam Long tại huyện Bến Lức, một trong những dự án có nguồn vốn đầu tư lớn tại Long An

Hiện nay, Long An thực hiện mục tiêu mà Ðảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2025, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu về kinh tế ở khu vực ÐBSCL, đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2022, tỉnh đã đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra nhiều quỹ đất sạch với giá cả cạnh tranh.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện rà soát các TTHC nhằm đẩy mạnh việc giải quyết nhanh các thủ tục, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Hiện nay, tỉnh có 23 KCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư. Trong đó, có 18 KCN đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên được quy hoạch 4.076,23ha, diện tích đất công nghiệp có khả năng cho thuê 2.905,59ha, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê 2.48,63ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 85,65%. Có 5 KCN đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp, các nhà đầu tư thứ cấp đang thực hiện các thủ tục để triển khai DA.

Theo nhận xét của nhiều DN, vài năm trở lại đây, Long An trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi lãnh đạo tỉnh đưa quyết sách giao thông phải đi trước một bước. Đầu tư công được xem là “vốn mồi” để thu hút vốn xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển KT - XH, tạo động lực cho tăng trưởng và đột phá. Vì vậy, tỉnh Long An tập trung đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 đạt kế hoạch đã đề ra, nhất là trên lĩnh vực giao thông.

Thời gian qua, tỉnh triển khai thi công nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm, kết nối với TP.HCM và các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. Từ đó, một làn sóng đầu tư mới của các DN lớn đang “tiến đến” Long An, đặc biệt dòng vốn “chảy” vào bất động sản ngày một tăng. Các tuyến đường có thể kể đến như Đường tỉnh 823D (trục mở mới Tây Bắc kết nối tỉnh Long An - TP.HCM và các tỉnh Đông - Tây Nam bộ), Đường tỉnh 826E là tuyến đường kết nối Quốc lộ 50 với trục động lực Tây Nam./.

6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh thành lập mới 911 DN, với tổng số vốn đăng ký 13.956 tỉ đồng, tăng 6,9% về số DN. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 14.602 DN đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký 358.414 tỉ đồng. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 53 DA, tổng vốn đăng ký mới là 13.496,4 tỉ đồng; có 13 DN điều chỉnh tăng vốn thêm 972,65 tỉ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2.166 DA trong nước với số vốn đăng ký 268.263,96 tỉ đồng. Trên lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài, 6 tháng qua, tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 24 DA, vốn đầu tư cấp mới 246,5 triệu USD; có 34 DA điều chỉnh tăng thêm 160,8 triệu USD. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.144 DA FDI, vốn 9.803,55 triệu USD; trong đó có 588 DA đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư 3.624 triệu USD.

Mai Hương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhieu-ket-qua-noi-bat-trong-thu-hut-dau-tu-a139051.html