Nhiều huyện Hà Nội dồn dập đấu giá đất ở, giá từ 17 triệu đồng/m2

Hàng loạt thửa đất ở tại nhiều huyện ngoại thành Hà Nội sẽ được tổ chức đấu giá vào tháng 12 với giá khởi điểm từ 17,2 triệu đồng/m2.

Xã Mai Đình thuộc huyện Sóc Sơn nằm gần Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: H.H.

Sau gần ba quý ảm đạm, hoạt động đấu giá đất tại các quận, huyện ở Hà Nội bắt đầu sôi động hơn trong thời gian gần đây. UBND huyện Sóc Sơn vừa cho biết đơn vị này sắp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất số 2, thôn Hương Đình (xã Mai Đình) với 29 thửa đất, có tổng diện tích 3.144 m2. Các thửa đất có diện tích từ 100 m2 đến hơn 147 m2. Khu vực đấu giá nằm gần Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

Các thửa đất đấu giá đều là đất ở có thời gian sử dụng ổn định, lâu dài. Giá khởi điểm dao động 2,9-4,8 tỷ đồng/thửa, tương đương 27,8 triệu đồng/m2 đến 33,1 triệu đồng/m2, tùy vị trí thửa đất.

Thời gian phát hành, bán và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 11-25/12 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn. Thời gian đấu giá dự kiến từ 16h30 ngày 28/12 tại Hội trường UBND huyện Sóc Sơn.

Thời gian gần đây, nhiều huyện ngoại thành cũng liên tục tổ chức các phiên đấu giá đất. Chỉ từ đầu tháng 12 đến nay, Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện Mỹ Đức, Ba Vì, Phúc Thọ, Mê Linh, Đan Phượng, Gia Lâm đều đồng loạt thông báo đấu giá đất.

Chẳng hạn, huyện Mỹ Đức đang đấu giá 17 thửa đất tại khu Mạ Cú, tổ dân phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa với giá khởi điểm 18-18,5 triệu đồng/m2; huyện Phúc Thọ đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất thuộc TT1 khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên và 2 thửa đất khu Man Rộm, xã Phụng Thượng với giá khởi điểm 17,2-19,4 triệu đồng/m2; hay huyện Mê Linh đấu giá nhiều thửa đất ở tại xã Liên Mạc, xã Tam Đồng và xã Thanh Lâm với giá khởi điểm 18-32 triệu đồng/m2...

Ngoài ra, ngày 23/12 tới đây, huyện Đan Phượng cũng đấu giá quyền sử dụng 21 thửa đất ở tại khu ven làng Bốt Điện (giai đoạn 1), xã Hồng Hà với giá khởi điểm 21,3-25 triệu đồng/m2.

Mới đây, 2 phiên đấu giá đất diễn ra ngày 8/12 đối với các thửa đất tại thị trấn Quang Minh và xã Kim Hoa đã giúp huyện Mê Linh thu về ngân sách gần 100 tỷ đồng. Các thửa đất có diện tích 79,5-187,6 m2, giá khởi điểm 24,7-32,8 triệu đồng/m2. Kết quả, có hơn 30 thửa đất được đấu giá thành công.

Hay quận Cầu Giấy cuối tháng 11 vừa qua cũng đã đấu giá thành công 13/14 lô đất. Tổng giá trúng của 13 lô đất cao hơn tới 39,2 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Cuối tháng 10, quận Hà Đông cũng đấu giá thành công 20 thửa đất ở phường Vạn Phúc. Trong đó, giá trúng cao nhất lên tới 170 triệu đồng/m2, thấp nhất 100 triệu đồng/m2. Một số nhà đầu tư còn sang tay ngay sau buổi đấu giá với mức chênh đến hàng trăm triệu đồng một lô.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023, UBND TP Hà Nội đã ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và giá khởi điểm đối với khu đất đấu giá có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên. Thời hạn ủy quyền từ ngày 4/7 đến hết ngày 30/6/2025.

Thanh Thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhieu-huyen-ha-noi-don-dap-dau-gia-dat-o-gia-tu-17-trieu-dongm2-post1448493.html