Nhiều học sinh Quảng Nam đoạt giải cao tại kỳ thi Olympic Tin học miền Trung – Tây Nguyên năm 2024

Ngày 30/3, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng tổ chức bế mạc, trao giải kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ V - năm 2024.

PGS-TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng VKU trao giải cho học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi. Ảnh: Q.T

Tại vòng loại và vòng bán kết quy tụ 2.387 học sinh của 354 trường THPT chuyên, THPT, THCS và tiểu học trên toàn quốc tham gia ở 3 bảng thi: bảng siêu cúp, bảng chuyên Tin và bảng không chuyên Tin.

Ban tổ chức và ban giám khảo đã chọn được 656 thí sinh xuất sắc nhất của 188 trường trên toàn quốc tham dự vòng chung kết. Chung cuộc có 150/188 trường dự thi vòng chung kết có thí sinh đoạt giải.

Tổng cộng ở 3 bảng đấu, ban tổ chức đã trao 88 huy chương vàng, 142 huy chương bạc và 195 huy chương đồng cho các thí sinh.

Ở bảng chuyên Tin, có 4 học sinh đến từ Quảng Nam đoạt giải, trong đó có 3 học sinh của Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (TP.Hội An) và 1 học sinh của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Tam Kỳ).

Ở bảng không chuyên Tin có 1 học sinh đến từ trường THPT Đỗ Đăng Tuyển (Đại Lộc) đoạt huy chương vàng.

Ở giải toàn đoàn, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) và giải Ba thuộc về Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Tổng tiền thưởng của kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ V trao cho các học sinh có thành tích khoảng 100 triệu đồng cùng nhiều suất thực tập, thực tế tại Hàn Quốc dành cho thí sinh đoạt giải cao nhập học vào VKU.

QUỐC TUẤN

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/nhieu-hoc-sinh-quang-nam-doat-giai-cao-tai-ky-thi-olympic-tin-hoc-mien-trung-tay-nguyen-nam-2024-3132021.html