Nhiều hoạt động ý nghĩa trong 'Tháng Ba biên giới'

Thời gian qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tiền Giang phối hợp với các liên, chi đoàn địa phương tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng Chương trình 'Tháng Ba biên giới'. Qua đó, góp phần tuyên truyền về biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển trong tình hình mới, xây dựng mối quan hệ tình cảm gắn bó, nghĩa tình giữa các đơn vị.

Trong “Tháng Ba biên giới”, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đã ra sức phấn đấu, thi đua lập thành tích hướng về “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động, phần việc phong phú, ý nghĩa. Cụ thể, tháng Ba với nhiều ngày lễ kỷ niệm quan trọng của lực lượng BĐBP và của tổ chức Đoàn Thanh niên, như: 65 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3-3-1959 - 3-3-2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2024); 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2024).

Lực lượng BĐBP nói chung và tuổi trẻ BĐBP nói riêng cùng với các tổ chức cơ sở Đoàn các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về khu vực biên giới biển của tỉnh, như thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giao lưu kết nghĩa với các đơn vị… Qua đó, nâng cao tinh thần yêu nước, tình nguyện cống hiến sức trẻ của thanh niên các đơn vị vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ BĐBP tỉnh Tiền Giang tuyên truyền chống khai thác IUU và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Bên cạnh đó, còn diễn ra các hoạt động về nguồn tại những “địa chỉ đỏ” như: Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Lũy Pháo Đài (xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông); Di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định (xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông)… đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ với sự hy sinh và công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Tuổi trẻ BĐBP tỉnh cùng với đoàn viên, thanh niên các đơn vị thu gom rác thải hưởng ứng Chương trình “Hãy làm sạch biển” tại khu vực đê biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông). Qua đó, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ BĐBP, góp phần tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; khắc phục tình trạng xả rác, đổ rác thải bừa bãi; giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp tại khu vực biên giới biển của tỉnh.

Thượng úy Nguyễn Công Bảo, trợ lý Tuyên huấn phụ trách công tác quần chúng, BĐBP tỉnh Tiền Giang cho biết, thông qua hoạt động về nguồn tại các khu di tích lịch sử trên khu vực biên giới biển của tỉnh đã góp phần trong công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về các “địa chỉ đỏ” và di tích lịch sử - văn hóa. Từ đó, giúp cho thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng bất khuất, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, giáo dục tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí độc lập, tự cường của dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Những năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức có hiệu quả Chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân tại khu vực biên giới biển của tỉnh.

Trong đó, hưởng ứng thực hiện Chương trình “Tháng Ba biên giới”, Ban Thường vụ Thị đoàn Gò Công đã trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thành và 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã trên khu vực biên giới biển của tỉnh gồm 2 xã Tân Điền, Tân Thành (huyện Gò Công Đông).

Phó Bí thư Thị đoàn Gò Công Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết, thông qua hoạt động phối hợp “Hãy làm sạch biển” trên tuyến đê biển Tân Thành đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các hộ kinh doanh hải sản và người dân trong việc cùng hành động “chống rác thải nhựa” và “hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và túi nilon”, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về bảo vệ môi trường. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường tự nhiên và sức khỏe của con người, góp phần nâng cao ý thức của người dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh trong giữ gìn vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền, phát tờ rơi, tặng cờ Tổ quốc đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên là ngư dân trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tiếp thêm sức mạnh, động viên tinh thần cho ngư dân vươn khơi, bám biển, khai thác thủy sản theo đúng pháp luật Việt Nam và các quy định của luật pháp quốc tế để chung tay gỡ “Thẻ vàng” do Ủy ban Châu Âu đang áp dụng đối với ngành Thủy sản nước ta.

Với chủ đề “Tuổi trẻ BĐBP Tiền Giang xung kích lập công, tô hồng truyền thống”, Chương trình “Tháng Ba biên giới” được lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đoàn viên, thanh niên tập trung triển khai nhiều nội dung trọng tâm, cụ thể. Nổi bật là việc tuổi trẻ BĐBP Tiền Giang luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” thông qua những phong trào, hành động cụ thể. Những đóng góp thiết thực, hiệu quả đã và đang tạo sức lan tỏa, có tầm ảnh hưởng tích cực, sâu rộng ở khu vực biên giới biển của tỉnh.

HÀ NAM - SĨ ĐAN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202403/tuoi-tre-bien-phong-tien-giang-nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-thang-ba-bien-gioi-1005735/