Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Quế Phong

Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phối hợp Đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Huyện đoàn Quế Phong tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Sáng 9/3, hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của tuổi trẻ cả nước hướng tới Tháng Thanh niên, mừng sinh nhật lần thứ 93 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phối hợp Đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Huyện đoàn Quế Phong tổ chức Lễ khởi động , Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn và chương trình “Tháng Ba Biên giới năm 2024” tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên, Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn và Chương trình “Tháng Ba Biên giới năm 2024” tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Ảnh: Minh Hạnh

Tham dự sự kiện có đông đảo đoàn viên, thanh niên của 3 đơn vị cùng bà con nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Trần Quang Hòa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nhấn mạnh: Với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, các hoạt động tập trung vào 4 nhóm trọng tâm, gồm: Tuyên truyền, giáo dục; Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với thanh niên, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi; Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Trần Quang Hòa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối, đồng chí Nguyễn Bá Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh và Đoàn Điện lực Nghệ An trao tặng công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Tiền Phong. Ảnh: Minh Hạnh

Tại sự kiện này, các đơn vị đã triển khai tổ chức đồng loạt các hoạt động như phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; trao tặng công trình “Rừng cây thanh niên” tại xã Tiền Phong; Tặng quà cho Đồn Biên phòng Hạnh Dịch tại Chương trình “Tháng Ba biên giới”; trao tặng công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Tiền Phong (trị giá 50 triệu đồng); Hỗ trợ xây dựng nhà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn (số tiền 50 triệu đồng); Trao tặng tủ sách cho em tại điểm trường xã Hạnh Dịch (trị giá 10 triệu đồng); Trao 20 suất quà cho công nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện…

Trao tặng "Ngôi nhà yêu thương" cho anh Sầm Văn Nga, công nhân Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển cao su Nghệ An. Ảnh: Minh Hạnh

Minh Hạnh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-le-ra-quan-thang-thanh-nien-tai-que-phong-post285964.html