Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân gia đình chính sách, người có công ở Hà Tĩnh

Nhiều suất quà ý nghĩa được các cơ quan, đơn vị Trung ương, địa phương trao tặng thể hiện sự tri ân những đóng góp, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ngày 24/7, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Tạp chí Người Xây dựng (Tổng hội Xây dựng Việt Nam) cùng các nhà tài trợ đã đến trao quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam trao quà cho các gia đình chính sách ở Nghi Xuân.

Theo đó, Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng 60 suất quà (mỗi suất trị giá khoảng 1,5 triệu đồng gồm quà và tiền mặt) cho người cao tuổi có công trên địa bàn Nghi Xuân.

Tạp chí Người Xây dựng (cơ quan của Tổng hội Xây dựng Việt Nam) cùng các nhà tài trợ đã trao 100 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn Nghi Xuân với tổng số tiền 120 triệu đồng (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng gồm 500 nghìn tiền mặt và quà).

Lãnh đạo Tạp chí Người Xây dựng và huyện Nghi Xuân trao quà cho người có công trên địa bàn.

Những phần quà của các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ thể hiện sự tri ân trước những đóng góp, hy sinh của những người có công, gia đình chính sách trên địa bàn Nghi Xuân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Tại xã Thạch Thắng, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Hà tiến hành lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Lê Bá Cường, thân nhân liệt sĩ Ngô Bá Văn hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020 tại tỉnh Quảng Trị.

Ngôi nhà được xây dựng với tổng diện tích hơn 100 m2, bao gồm 2 phòng ngủ, phòng khách và phòng thờ cúng liệt sĩ với tổng số tiền đầu tư gần 400 triệu đồng. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng (được trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa do cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đóng góp).

Sau hơn 4 tháng thi công, với sự giúp đỡ ngày công của các ban, ngành huyện Thạch Hà; các tổ chức quần chúng và bà con nhân dân xã Thạch Thắng cũng như cấp ủy, chính quyền, nhân dân thôn Trung Phú, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà động viên gia đình ông Ngô Bá Cường.

Tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa, đại diện lãnh đạo cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể huyện Thạch Hà, xã Thạch Thắng đã tặng quà, động viên gia đình ông Ngô Bá Cường.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Ban CHQS huyện Hương Khê vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân xóm 7, xã Hương Đô tiến hành lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Cao Văn Sơn là thân nhân liệt sĩ Cao Văn Thắng.

Liệt Sỹ Cao Văn Thắng (SN 2000, trú tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị năm 2020.

Trao hỗ trợ của Bộ Quốc phòng cho thân nhân liệt sĩ Cao Văn Thắng.

Căn nhà ông Cao Văn Sơn được khởi công từ tháng 2/2023 với tổng diện tích 160 m2; bao gồm xây mới nhà ngang, sân, giàn che nắng, cải tạo nhà gỗ 3 gian và công trình vệ sinh…

Trước đó, để giúp gia đình có nhà ở kiên cố, Bộ Quốc phòng quyết định hỗ trợ 80 triệu đồng; nhóm thiện nguyện của ông Trần Đại Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ 80 triệu đồng; kinh phí còn lại do gia đình tích góp.

Quá trình thi công, Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Hương Đô cùng các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân địa phương xóm 7, lực lượng dân quân, người thân gia đình ông Cao Văn Sơn đã cùng hỗ trợ ngày công, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Dịp này, lãnh đạo huyện Hương Khê cũng trao quà hỗ trợ gia đình ông Cao Văn Sơn.

Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh vừa tổ chức gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sĩ hiện đang công tác trong lực lượng BĐBP Hà Tĩnh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bày tỏ sự tri ân, ghi nhớ những cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng BĐBP.

Đại tá Hà Học Chiến – Chỉnh ủy BĐBP Hà Tĩnh trao quà của Chủ tịch nước, Bộ Quốc Phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ.

Cũng tại buổi gặp mặt, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã trao 7 suất quà của Chủ tịch nước trị giá mỗi suất 300.000 đồng và 7 suất quà của Bộ Quốc phòng trị giá mỗi suất 2.000.000 đồng cho thương binh, thân nhân liệt sĩ hiện đang công tác tại đơn vị; trao 16 suất quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng của Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và quân nhân bị tai nạn lao động.

Trước đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cũng đã tổ chức đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài.

Đại tá Nguyễn Thái Bình – Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh cùng cán bộ, chiến sĩ dâng hương các phần mô liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài – thành phố Hà Tĩnh.

Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP Hà Tĩnh bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời nguyện hứa sẽ luôn phát huy tinh thần truyền thống của cha anh, tích cực học tập rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

P.V-C.T.V

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chinh-sach-xa-hoi/nhieu-hoat-dong-y-nghia-tri-an-gia-dinh-chinh-sach-nguoi-co-cong-o-ha-tinh/251917.htm