Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình 'Gió mát vùng cao, gieo mầm hạt giống, góp một yêu thương'

Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023) và 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2023), sáng 15/7, Công an huyện Văn Lãng phối hợp với Hội Thiện nguyện từ tâm thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình hành quân xanh và thiện nguyện 'Gió mát vùng cao, gieo mầm hạt giống, góp một yêu thương' tại huyện Văn Lãng.

Đại diện Công an huyện Văn Lãng trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Công an huyện Văn Lãng đã tặng 11 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Bắc La; tặng 5 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong học tập tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Bắc La. Hội thiện nguyện từ tâm Thành phố Hải Phòng tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng (gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, bánh kẹo…) cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó tại các xã Bắc La, Tân Tác, Bắc Việt, Thành Hòa.

Đại diện Hội thiện nguyện từ tâm Thành phố Hải Phòng tặng quà cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn

Cũng tại chương trình, cán bộ Công an huyện Văn Lãng đã tuyên truyền về tác hại, cách nhận biết các loại ma túy, thủ đoạn của tội phạm ma túy; các quy định và mức xử phạt trong luật giao thông đường bộ cho người dân.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, động viên, khích lệ người dân trên địa bàn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

MAI LINH - HOÀNG THƠ

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/597051-nhieu-hoat-dong-y-nghia-tai-chuong-trinh-gio-mat-vung-cao-gieo-mam-hat-giong-gop-mot-yeu-thuong.html