Nhiều hoạt động nhân dịp Lễ Vu Lan

Chị Nguyễn Thị Hoa và nhóm Kết nối yêu thương trao quà cho người khuyết tật xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa) - Ảnh: KIM LIÊN

Ngày 13/8, đoàn lãnh đạo huyện Sơn Hòa do ông Tô Phương Bắc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, phật tử trên địa bàn huyện nhân dịp Đại lễ Vu Lan 2019.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tô Phương Bắc gửi lời chúc mừng đến các tăng ni, phật tử trên địa bàn huyện một mùa Vu Lan báo hiếu vui vẻ, an lạc và mong muốn các chức sắc, tăng ni, phật tử trên địa bàn huyện tiếp tục đồng hành, gắn bó với chính quyền, tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Sáng 13/8, huyện Tuy An đã thành lập 5 đoàn công tác, tổ chức đi thăm và tặng quà cho chức sắc, chức việc của 62 cơ sở thờ tự và Ban đại diện Giáo hội Phật giáo huyện Tuy An nhân dịp Lễ Vu Lan Phật lịch 2563 - năm 2019.

Các đoàn công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tuy An đã ân cần thăm hỏi, chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc, chức việc Phật giáo, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni và hơn 8.000 phật tử trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nếp sống văn hóa, tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện mang ý nghĩa thiết thực, đã góp phần tạo sự ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong thời gian qua.

Ngày 13/8, gia đình ông Kim Vang (khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, TX Sông Cầu) và gia đình ông Trần Ngọc Dũng (phường Xuân Phú, TX Sông Cầu) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TX Sông Cầu trao 240 suất quà cho người già neo đơn, người khuyết tật, hộ khó khăn trên địa bàn thị xã. Tổng trị giá quà tặng 48 triệu đồng.

Chị Nguyễn Bích Ngọc cùng anh chị em làm công tác xã hội ở phường 2, TP Tuy Hòa phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Hòa Quang Nam (huyện Phú Hòa) tặng 40 suất quà cho các hộ khó khăn của xã. Mỗi hoàn cảnh được giúp 10kg gạo, thùng mì gói, các nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 300.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Hoa sinh sống ở Đan Mạch về thăm quê Phú Yên cùng chị Tùng Linh, Trưởng nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương (huyện Phú Hòa) phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa) tổ chức chương trình “Ấm lòng đồng bào nghèo” để trao 210 suất quà cho người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo của xã Hòa Thắng.Tổng trị giá quà tặng hơn 80 triệu đồng.

HƯƠNG QUẾ - KHẮC NHO - KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/225725/nhieu-hoat-dong-nhan-dip-le-vu-lan.html