Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các ban ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, họp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, tạo được không khí vui tươi, ấm áp và ấn tượng đẹp trong xã hội.

Chương trình biểu diễn trang phục dân tộc trong buổi họp mặt tại huyện Hàm Tân

Hội LHPN Hàm Tân tuyên dương cán bộ Hội tiêu biểu

Trong đó, nổi bật là hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” từ ngày 1/3- 8/3/2024 và mặc đồng loạt vào ngày 8/3. Hoạt động này tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng, nhằm khuyến khích nữ cán bộ, hội viên, đoàn viên và người lao động mặc áo dài khi tham dự các hoạt động, sự kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sinh hoạt phụ nữ tại các chi hội ở xã Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc)

Ngoài ra, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh còn tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm; ra mắt câu lạc bộ dân vũ thể thao; giao lưu bóng chuyền hơi; giao lưu dân vũ thể thao; trình diễn áo dài; phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Bình Thuận thời đại mới” giai đoạn 2024 – 2027 và tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; vận động hộ gia đình tham gia bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa. Tiếp tục thực hiện chương trình “Tháng 3 yêu thương”, nhiều cơ sở Hội đã triển khai hỗ trợ vốn cho hội viên khó khăn; tặng quà, chia sẻ yêu thương; trao áo dài cho đoàn viên, lao động nữ; thăm hỏi, tặng quà cho các con đỡ đầu; gặp mặt cán bộ Hội tiêu biểu…

Quyên góp tặng áo dài cho đoàn viên, nữ công nhân lao động tại huyện Tuy Phong

Hội thi dân vũ do Hội LHPN Phú Quý tổ chức

Các nữ đoàn viên công đoàn tham gia hoạt động giao lưu bóng chuyền Cúp Báo Bình Thuận lần thứ I

Qua các hoạt động nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của phụ nữ đối với gia đình và xã hội, từ đó góp phần xây dựng người phụ nữ Bình Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế; rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và thúc đẩy tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/nhieu-hoat-dong-ky-niem-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-117309.html