Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước

Ngày 29-4, Ðoàn đại biểu Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh (Ðồi không tên, TP Thủ Ðức). Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh.

Ngày 29-4, Ðoàn đại biểu Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh (Ðồi không tên, TP Thủ Ðức). Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau khi viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, Ðoàn đại biểu đến viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng đã có cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh (Lạc Cảnh, TP Thủ Ðức); đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Ðền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Ðoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và dân tộc; dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa lên Chủ tịch Tôn Ðức Thắng tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Tôn Ðức Thắng, số 1 Nguyễn Tất Thành, quận 4.

Cùng ngày, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021).

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP Cần Thơ đã ôn lại lịch sử chiến thắng hào hùng của dân tộc 46 năm trước, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước; tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người lãnh tụ cộng sản của giai cấp công nhân trọn đời vì nước, vì dân.

Dịp này, Thành ủy Cần Thơ trao 235 Huy hiệu Ðảng tặng các đồng chí đang sinh hoạt tại địa phương, trong đó có bốn đồng chí từ 40 đến 60 năm tuổi Ðảng.

Sáng 29-4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" và tặng thưởng Huân chương Ðộc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ và có con duy nhất là liệt sĩ. Có 54 mẹ ở khắp các địa phương trong tỉnh Kiên Giang vinh dự được Nhà nước truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" và 22 gia đình có liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Ðộc lập.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn 560 - Trung đoàn 895. Năm 1968, Tiểu đoàn 560 được thành lập tại căn cứ giải phóng xã Hưng Khánh Trung (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Qua bảy năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tiểu đoàn 560 đã độc lập và phối hợp chiến đấu 850 trận lớn, nhỏ và lập được nhiều chiến công vang dội. Trong đó, lịch sử đã khắc ghi nhiều trận đánh tiêu biểu tại tỉnh Bến Tre góp công vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau ngày miền nam giải phóng, Tiểu đoàn 560 được cấp trên quyết định sáp nhập vào Tiểu đoàn 516 thuộc Tỉnh đội Bến Tre.

Sáng 29-4, lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến thắp hương, báo công tại phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường 1, TP Cà Mau) và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Người.

Sáng cùng ngày, các lãnh đạo tỉnh Cà Mau đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Ðền thờ 10 Anh hùng Liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Ngày 29-4, tại khu di tích Căn cứ Cái Chanh (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu), Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh. Căn cứ Cái Chanh cách trung tâm TP Bạc Liêu khoảng 60 km về hướng tây bắc. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã chọn nơi đây là khu căn cứ để lãnh đạo Ðảng bộ, quân và dân kháng chiến. Năm 2020, khu di tích lịch sử Căn cứ Cái Chanh được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 2280/QÐ-TTg xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Tối 29-4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề "Bản hùng ca của mùa xuân đại thắng".

Chương trình được đầu tư dàn dựng với 4 chương: Ðất nước đứng lên, Miền nam thành đồng Tổ quốc, Thành phố anh hùng, Thành phố niềm tin với nhiều tác phẩm âm nhạc đặc sắc, trong đó có nhiều ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng: Câu hò bên bờ Hiền Lương, Việt Nam đường chúng ta đi, Lời người ra đi, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Ðường Hồ Chí Minh trên biển, Ðồng Khởi, Giải phóng miền Nam, Bài ca may áo, Dậy mà đi, Hát cho dân tôi nghe, Tiến về Sài Gòn…

Tối 29-4, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức biểu diễn phát sóng chương trình nghệ thuật "Ra khơi" nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam, do GS, TS, Thiếu tướng Ðặng Trí Dũng, Giám đốc Học viện Khoa học quân sự và GS, TS, Ðại tá Ðinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương làm cố vấn. Chương trình được dàn dựng công phu, có chất lượng cao về tư tưởng, nghệ thuật, bao gồm ba phần nội dung: Ra khơi, Khát vọng, Biển sóng.

Ngày 29-4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Ðất nước trọn niềm vui". Gần 100 ảnh và tư liệu được trưng bày theo ba chủ đề: Thời khắc lịch sử; Hà Nội ngày 30-4-1975; Sài Gòn ngày 30-4-1975. Triển lãm mở cửa đến hết tháng 5.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/nhieu-hoat-dong-ky-niem-ngay-giai-phong-hoan-toan-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-644026/