Nhiều hộ dân ở Hà Nội được vận động cắt 'chuồng cọp' tạo lối thoát hiểm

Trước nỗi lo lắng về cháy nổ, người dân phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội) được vận động tạo lối thoát hiểm từ các 'chuồng cọp' để đề phòng hỏa hoạn. Chủ trương này nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía bà con nhân dân.

Hiện tại đang vào mùa cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao dẫn tới nguy cơ cháy nổ lớn. Trước tình hình đó, UBND phường Trúc Bạch phối hợp với Công an quận Ba Đình vận động bà con PCCC trên địa bàn.

Qua đó, UB MTTQ phường Trúc Bạch cũng phối hợp với ban chỉ huy quân sự phường, công an phường cùng các lực lượng tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là nhân dân 8 tổ dân phố có các hộ kinh doanh, nhà tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ để nhân dân hiểu và thực hiện tốt công tác PCCC.

Khi chứng kiến những vụ cháy nổ xảy ra ở các căn nhà bịt kín, không có lối thoát, bà Đỗ Thị Minh (đường Phó Đức Chính, P. Trúc Bạch, Ba Đình) cảm thấy lo lắng, bởi nhà bà đang ở cũng đang có một cái “chuồng cọp” như thế.

Trước đây bà Minh nghĩ rằng có khung sắt bao bọc xung quanh nhà như vậy sẽ an tâm hơn về an ninh. Thế nhưng trước tình trạng cháy nổ liên tiếp xảy ra thì bà lại càng lo lắng hơn. Vì thế khi nghe đến chủ trương về việc tạo lối thoát hiểm từ các mái nhà bịt kín, bà đã ủng hộ nhiệt tình.

Cũng theo bà Minh, trước đây ngay dưới tầng 1 của nhà bà đang sống cũng đã xảy ra một vụ cháy. Cũng may trước đó đã được tập huấn về việc sử dụng bình cứu hỏa nên gia đình bà đã dập tắt được ngọn lửa tức thời.

Đây là nhà của chị Nguyễn Thị Tuyến (số 78, Phó Đức Chính, Trúc Bạch). Căn nhà của chị chỉ có duy nhất một lối ra vào bằng cửa chính, nay được hỗ trợ mở thêm lối thoát hiểm thứ 2, gia đình chị đã thực hiện ngay.

Chị Nguyễn Thị Tuyến, người dân phường Trúc Bạch cho biết: “Nhà tôi sống trong “chuồng cọp” này hơn 10 năm rồi, cả căn nhà chỉ có duy nhất một cửa chính ra vào. Bản thân tôi cũng sợ nếu chẳng may xảy ra sự cố cháy nổ thì rất nguy hiểm. Vì thế khi nắm được chủ trương của phường về việc mở lối thoát hiểm thứ 2, gia đình tôi đã thực hiện ngay”.

Sau khi mở lối thoát hiểm từ các “chuồng cọp” có sẵn, người dân còn được lực lượng chức năng hướng dẫn sử dụng thang dây trong trường hợp có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Phường cũng vận động người dân chủ động mua thang dây, dây thoát hiểm, mặt nạ phòng khí độc để sử dụng trong điều kiện cần thiết.

Với những hộ gia đình khó khăn, phường đã tặng mỗi nhà một bình cứu hỏa để chủ động ứng phó nếu có đám cháy xảy ra.

Lực lượng đoàn thanh niên xung kích phường và lực lượng dân quân tự vệ cũng thường xuyên tham gia các buổi tập huấn về PCCC để sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố trên địa bàn.

Ông Phạm Ngọc Đức, Chủ tịch UB MTTQ phường Trúc Bạch cho biết: "Hàng năm, UBND phường đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Ba Đình tổ chức nhiều buổi tập huấn, tuyên truyền về phòng cháy; hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy, thoát nạn khi sự cố xảy ra để người dân nhận thức rõ nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ đâu và bất cứ lúc nào".

Đánh giá cao hiệu quả từ mô hình “cắt chuồng cọp” và “xã hội hóa” nguồn vốn mua sắm các trang thiết bị PCCC tại phường Trúc Bạch, Thiếu tá Phạm Việt Dũng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an quận Ba Đình đề nghị địa phương cần nhanh chóng nhân rộng mô hình này trên toàn phường, đặc biệt quan tâm hơn nữa đến các hộ gia đình khó khăn, giúp các hộ gia đình này có đầy đủ trang thiết bị PCCC./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-ho-dan-o-ha-noi-duoc-van-dong-cat-chuong-cop-tao-loi-thoat-hiem-post941847.vov