Nhiều giáo viên Anh phải làm thêm giờ mà không được trả lương

Khảo sát của Đại hội Công đoàn Anh cho thấy đội ngũ giáo viên nước này hiện phải làm thêm giờ mà không được trả lương, cứ 2 trong số 5 giáo viên phải làm việc miễn phí 26 giờ/tuần.

Giáo viên Anh đang mất trung bình 15.000 bảng Anh/năm khi làm thêm giờ mà không được trả lương. Ảnh: PA

2/5 giáo viên ở Anh làm việc miễn phí 26 giờ/tuần

Trong một cuộc khảo sát mới của Đại hội Công đoàn cho thấy nhiều giáo viên Anh hiện phải làm việc thêm giờ mà không được trả lương - nhiều nhất so với bất kỳ ngành nghề nào.

Cụ thể, theo cuộc khảo sát, cứ 2 trong số 5 giáo viên ở Anh hiện phải làm việc miễn phí 26 giờ/tuần, tổng cộng 5,5 triệu giờ/năm.

Cuộc khảo sát trên nằm trong chiến dịch của Đại hội Công đoàn nhằm mục đích khuyến khích người lao động tận dụng mọi thời gian nghỉ giải lao mà họ được hưởng và hoàn thành ca làm việc đúng giờ.

Patrick Roach, Tổng thư ký Công đoàn giáo viên NASUWT, cho biết đây là "bằng chứng đáng xấu hổ" cho thấy chính phủ đang dựa vào lao động tự do hơn là đầu tư vào các trường phổ thông và cao đẳng.

Roach nói: "Thực tế là các giáo viên đang mất trung bình 15.000 bảng Anh/năm khi làm thêm giờ mà không được trả lương. Điều này chẳng khác gì một vụ cướp giữa ban ngày".

Giáo viên cảm thấy bất bình

Theo Tổng thư ký Roach, các giáo viên Anh - những người làm việc suốt ngày đêm đang cảm thấy bất bình khi khối lượng công việc của họ ngày càng chồng chất, vì nhân sự hỗ trợ cũng như các dịch vụ khác dành cho trẻ em đã bị cắt giảm.

"Nghiên cứu mới nhất của chúng tôi cho thấy hơn một nửa số giáo viên được thăm dò đã làm việc hơn 50 giờ/tuần, một số làm việc hơn 70 giờ. Điều này là không thể chấp nhận được.

Giáo dục đẳng cấp thế giới không thể được xây dựng dựa trên sự làm việc quá sức và lương thấp của các giáo viên và hiệu trưởng", Roach nói thêm.

Các số liệu này được đưa ra khi Bộ Giáo dục Anh bỏ lỡ thời hạn nộp hồ sơ vào vòng trả lương hàng năm, dẫn đến sự phản đối của lãnh đạo các trường học về khả năng chậm trễ trong việc đạt được thỏa thuận.

Cuộc khảo sát của Đại hội Công đoàn đã đặt giáo viên lên trên các giám đốc điều hành, quản lý và hiệu trưởng về số giờ họ làm việc.

Paul Nowak, Tổng thư ký Đại hội Công đoàn, cho biết: "Hầu hết công nhân không ngại thỉnh thoảng phải làm thêm giờ. Nhưng việc làm thêm giờ không được trả lương nằm ngoài tầm kiểm soát của giáo viên".

Theo cuộc khảo sát, nhìn chung, 3,8 triệu công nhân ở Anh đã làm việc ngoài giờ không được trả lương vào năm ngoái, làm hơn 7 giờ không được trả lương mỗi tuần. Đại hội Công đoàn ước tính số tiền đó tương đương với 7.200 bảng Anh/năm tiền lương chưa được trả.

Theo The Guardian, ở Anh hiện nay, nhân viên khu vực công có nhiều khả năng phải làm thêm giờ không được trả lương hơn so với các đồng nghiệp của họ trong khu vực tư nhân.

Cuộc khảo sát cho thấy cứ 6 nhân viên ở khu vực công thì có một người làm thêm giờ mà không được trả lương vào năm 2023, lên tới 11 tỷ bảng Anh, so với 1/9 ở khu vực tư nhân.

Nguồn: The Guardian

Lam Linh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/nhieu-giao-vien-anh-phai-lam-them-gio-ma-khong-duoc-tra-luong-179240228111659227.htm