Nhiều diện tích lúa ở Bắc Trà My ngã đổ do mưa dông

Chiều tối 28/3, tại vùng núi Bắc Trà My xuất hiện mưa dông kèm theo lốc xoáy và sấm sét đầu mùa, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Nhiều diện tích lúa nước sắp thu hoạch tại thôn 2 (xã Trà Giang, Bắc Trà My) bị ngã rạp. Ảnh: NGUYỄN BÌNH

Tại xã Trà Đông, ông Trịnh Quốc Lĩnh - Chủ tịch UBND xã thông tin, hầu hết người dân làm nông nghiệp tại 4 thôn của xã (Định Yên, Phương Đông, Ba Hương và Thanh Trước) bị thiệt hại với tổng diện tích 34ha lúa nước và bắp ngã đổ. Trong đó, lúa nước sắp thu hoạch và đang làm đòng bị ngã đổ khoảng 24ha.

Còn tại xã Trà Giang, theo thống kê ban đầu của Hội Nông dân xã, khoảng 8ha lúa nước của 136 hộ dân đang thời kỳ ngậm hạt hoặc sắp chín bị ngã rạp. Nhiều diện tích dưa hấu đang mùa thu hoạch tại các nà ven sông Trường bị thấm nước mưa, sau đó trời nắng nóng gay gắt khiến dưa nứt toác.

Hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại báo cáo về huyện để có hướng chỉ đạo khắc phục.

NGUYỄN BÌNH

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/nhieu-dien-tich-lua-o-bac-tra-my-nga-do-do-mua-dong-3131982.html