Nhiều địa phương tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)

Ngày 16-11, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2016). Trong năm học 2015-2016 vừa qua, với sự nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo nói riêng và toàn ngành nói chung, TP Hồ Chí Minh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung xây dựng các nhà trường tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc.

* Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) TP Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua năm học 2015 - 2016. Với sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục, sự phấn đấu không ngừng của đội ngũ nhà giáo, trong năm học 2015-2016, ngành giáo dục Đà Nẵng hoàn thành toàn bộ 15 chỉ tiêu thi đua của Bộ GD và ĐT; trong đó, có 10 chỉ tiêu xuất sắc dẫn đầu.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Đà Nẵng trao Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba tặng năm trường vì đã có thành tích tốt trong thời gian qua.

* Sở GD và ĐT tỉnh Thái Bình tổ chức kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) và tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” ngành giáo dục năm học 2015-2016.

Năm học vừa qua là năm thứ hai ngành GD và ĐT tỉnh Thái Bình thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục bằng những việc làm cụ thể như: Sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, giảm được 55 điểm trường lẻ; tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, số lượng trẻ đến trường tăng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sở GD và ĐT tỉnh Thái Bình được Bộ GD và ĐT tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31290102-nhieu-dia-phuong-to-chuc-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html