Nhiều địa phương cấm ngăn cản học sinh thi lớp 10 công lập

Nhiều tỉnh, thành phố đã có văn bản đề nghị Phòng GD&ĐT cùng các trường THCS trên địa bàn không được, vận động, ngăn cản học sinh dự vào lớp 10 công lập.

 Đa số địa phương tổ chức thi tuyển vào lớp 10 năm 2024. Ảnh: Quỳnh Trang.

Đa số địa phương tổ chức thi tuyển vào lớp 10 năm 2024. Ảnh: Quỳnh Trang.

Thực tế nhiều năm nay, do lo ngại về chất lượng, một số trường đã thực hiện phân luồng bằng cách hạn chế học sinh có năng lực yếu, trung bình thi vào lớp 10 để không ảnh hưởng đến chất lượng chung của nhà trường.

Ngoài ra, trong quá trình trao đổi để phụ huynh nắm rõ tình hình học lực của con và có lựa chọn hợp lý, nhiều giáo viên trao đổi chưa khéo léo, dẫn tới tâm lý tiêu cực cho phụ huynh và học sinh.

Trước thực trạng trên, nhiều địa phương đã có chỉ đạo, yêu cầu các trường không vận động, ép buộc học sinh không dự thi tuyển sinh vào lớp 10.

Mới đây, Sở GD&ĐT Nghệ An ban hành công văn đề nghị chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, chỉ đạo Phòng GD&ĐT thực hiện đúng chủ trương phân luồng, tạo cơ hội công bằng cho tất cả học sinh.

Theo đó, sở yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9, hướng dẫn học sinh dự thi lên lớp 10.

Sở nhấn mạnh những học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đều có quyền tham dự kỳ thi vào lớp 10 công lập, nhà trường tuyệt đối không được ngăn cấm. Nếu phát hiện sai phạm, các Phòng GD&ĐT phải xử lý nghiêm.

Trước đó, một số phụ huynh ở trường THCS Tiến Thiết và Nghi Quang (huyện Nghi Lộc) phản ánh hơn một tuần qua, con em của họ không được đi ôn thi từ lớp 9 lên lớp 10.

Theo đó, trường tổ chức 2 đợt khảo sát với 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Những học sinh đạt dưới 15 điểm đợt 1, dưới 12 điểm đợt 2 không được tham gia lớp ôn thi, được hướng vào trường tư hoặc học nghề.

Ngay sau đó, phụ huynh đã lên gặp lãnh đạo nhà trường yêu cầu cho con được thi lên lớp 10 hệ công lập nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, cả 2 trường THCS trên đều phủ nhận là không có chủ trương như trên.

Hà Nội cũng yêu cầu quán triệt, chỉ đạo tới tất cả trường THCS tuyệt đối không vận động, tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm nay và các năm tiếp theo.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định thi vào lớp 10 công lập là quyền lợi hợp pháp của học sinh, không ai có quyền ngăn cản việc đăng ký dự thi của các em.

Sở cũng yêu cầu trưởng Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã rà soát và xử lý nghiêm nếu có tình trạng định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập chưa cao không đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học 2024-2025.

Tại TP.HCM, ngày 12/5, trường THCS Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn) bị tố đưa học sinh điền đơn xin không thi lớp 10. Người đăng bài cho biết mẫu đơn được giáo viên chủ nhiệm lớp 9 phát cho học sinh có học lực không tốt, yêu cầu đưa phụ huynh ký, cam kết không khiếu nại về sau.

Giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Bứa thừa nhận đưa đơn không thi lớp 10 cho học sinh để tránh khiếu nại, rút kinh nghiệm từ các năm trước. Bởi trước đó, vị phụ huynh của em học sinh trên có nhắn cho giáo viên chủ nhiệm lớp 9/5 là học sinh không tham gia thi tuyển sinh lớp 10 công lập.

Thay vào đó, học sinh sẽ nộp hồ sơ vào lớp 10 tư thục và tiếp tục học cấp THPT. Nguyện vọng của gia đình là muốn em học trường tư thục, chứ không phải thấy con mình không đủ năng lực để học trường công lập.

Dù vậy, ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng GD&ĐT Hóc Môn, yêu cầu nhà trường rà soát các trường hợp không có nhu cầu thi vào lớp 10 công lập để thông tin, tư vấn cụ thể và hướng dẫn đăng ký nguyện vọng nếu thay đổi quyết định.

Trước đó, phòng cũng đã thông báo không lấy kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 để đánh giá thi đua các trường. Do đó, các trường không được ép phụ huynh và học sinh làm đơn bỏ thi lớp 10.

Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nhieu-dia-phuong-cam-ngan-can-hoc-sinh-thi-lop-10-cong-lap-post1475192.html