Nhiều công trình ý nghĩa của tuổi trẻ Công an Thừa Thiên Huế ở vùng biên giới

Những ngày đầu tháng 3/2024, hàng chục cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thuộc Ban Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đơn vị đã vượt quãng đường xa để đến với xã biên giới Phú Vinh, huyện miền núi A Lưới.

Không những hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người dân và lực lượng Công an ở cơ sở, những hoạt động thiết thực của ĐVTN Công an tỉnh tại đây còn góp phần tuyên truyền, chung sức giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Vinh, nhiều năm qua, được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng và chính quyền, đặc biệt là lực lượng ĐVTN Công an tỉnh cùng với sự nỗ lực của người dân nên đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa bàn xã ngày càng được khởi sắc, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư thực hiện các mô hình kinh tế theo hướng chăn nuôi gia súc, phát triển diện tích trồng rừng, cây ăn quả.

Ban Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị tặng xe đạp cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Phú Vinh.

Để góp phần hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân ở địa bàn nên vừa qua, Ban Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị thực hiện công trình “Ánh sáng nông thôn mới và đường cờ Tổ quốc”, giúp mang lại ánh sáng trên tuyến đường liên thôn xã Phú Vinh, góp phần đảm bảo an toàn giao thông vào ban đêm và phòng, chống trộm cắp, đảm bảo ANTT địa bàn.

Công trình vừa kể nằm là một trong số những công trình, phần việc trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên và Tháng 3 biên giới năm 2024 do Ban Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát động thực hiện tại xã Phú Vinh với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Trong đó, các đơn vị đã trao quỹ hỗ trợ cho thanh niên ở Phú Vinh lập nghiệp trị giá 30 triệu đồng; khánh thành và trao tặng công trình khu vui chơi thân thiện trị giá 130 triệu đồng; trao 25 suất quà cho hộ nghèo, 10 suất học bổng và 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo học giỏi ở Trường Tiểu học Phú Vinh.

Đại úy Hồ Duy Tường, Trưởng Công an xã Phú Vinh cho biết, ngoài công trình có ý nghĩa trên, trước đó người dân ở địa bàn xã cũng được lực lượng Ban Thanh niên Công an tỉnh và Công an các đơn vị tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, trao tặng quà. Lực lượng Công an còn tuyên truyền đến người dân những kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy và tội phạm ma túy trong giai đoạn hiện nay. Từ đó giúp người dân trang bị kỹ năng, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy, từng bước nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ở vùng biên giới.

Ngoài thực hiện các công trình thanh niên, Ban Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai đội hình tình nguyện “Ngày cuối tuần làm Công an xã” với hàng chục lượt CBCS được tăng cường hỗ trợ Công an huyện A Lưới. Với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, 29 tổ Công an xung kích được bố trí về 18 xã, thị trấn của huyện A Lưới để hướng dẫn hàng trăm người dân thực hiện các dịch vụ công, thu nhận hồ sơ mức độ 2 và kích hoạt sử dụng ứng dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Ngoài những điểm thu nhận hồ sơ cố định, các tổ Công an xung kích đã về tận các thôn, bản thuộc các xã của huyện A Lưới gồm Hồng Bắc, Lâm Đớt, Sơn Thủy, Quảng Nhâm, Hồng Thượng, Trung Sơn, Hồng Vân, A Ngo và thị trấn A Lưới để hướng dẫn, giúp đỡ người dân. Qua đó đã thu nhận 2.882 hồ sơ và kích hoạt 5.429 hồ sơ định danh điện tử, góp phần nâng tỷ lệ thu nhận từ 25,76% lên 41,11%, tỷ lệ kích hoạt từ 9,7% lên 26,75% của toàn huyện A Lưới.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế còn phát hơn 1.000 tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp cho 900 hộ dân trên địa bàn huyện A Lưới về Luật phòng, chống ma túy theo đề án chuyển hóa tình hình ma túy trên địa bàn huyện A Lưới, phối hợp điều tra cơ bản 2.100 nhân khẩu ở địa bàn huyện. Tích cực phối hợp Công an xã tổ chức nhiều lượt tuần tra ban đêm để phòng ngừa tội phạm tại các xã trọng điểm về ANTT của huyện A Lưới.

Thiếu tá Lê Viết Phương, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian qua, Tuổi trẻ Công an tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong triển khai các phong trào. Trong đó đã kêu gọi ĐVTN sẵn sàng tình nguyện về công tác tại các xã biên giới ở huyện miền núi A Lưới; tổ chức đa dạng các hoạt động thăm hỏi, kết nghĩa, giao lưu giữa đoàn viên thanh niên Công an và thanh, thiếu nhi đối với chủ quyền biên giới; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chung tay hỗ trợ, sẻ chia khó khăn với chính quyền và nhân dân vùng biên giới.

Với những việc làm ý nghĩa, Ban Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích trong phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2023. Được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Tỉnh Đoàn tặng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhieu-cong-trinh-y-nghia-cua-tuoi-tre-cong-an-thua-thien-hue-o-vung-bien-gioi-i724442/