Nhiều công trình trái phép trên đất nông nghiệp ở Nhân Cơ

Ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) có nhiều công trình nhà ở, nghỉ dưỡng... xây dựng trên đất nông nghiệp. Chính quyền địa phương đã xử phạt và yêu cầu tháo dỡ nhưng công trình vẫn tồn tại.

Gần đây, việc san ủi đất, xây dựng công trình tại khu vực cầu Đắk R’tíh, thuộc địa phận thôn 8, xã Nhân Cơ khá nhộn nhịp. Vị trí san lấp, xây dựng nằm ngay bên suối Đắk R’tíh, giáp ranh với địa phận TP. Gia Nghĩa và rất gần đường Hồ Chí Minh.

Việc san lấp, xây dựng diễn ra liên tục khiến nhiều người nghĩ rằng vị trí này đã được cấp phép. Tuy nhiên, toàn bộ các vị trí san lấp, xây dựng công trình hiện đang có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp. Việc xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp là vi phạm.

Nhiều công trình ở Nhân Cơ được xây dựng trên đất nông nghiệp ở ven suối Đắk R'tíh, gần với đường Hồ Chí Minh

Một trong số những người vi phạm tại khu vực này là ông Nguyễn Văn Tương. Ông Tương bị xác định đã xây dựng nhiều công trình với tổng diện tích 177,5 m2 trên thửa đất nông nghiệp. Ngày 4/8/2023, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Tương 4 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép để khôi phục hiện trạng. Thời hạn khắc phục hậu quả là 60 ngày. Ông Tương đã nộp phạt nhưng công trình hiện vẫn nguyên trạng.

Cách đó chừng 2 km là 2 căn nhà bề thế được xây trên đất nông nghiệp cùng ở thôn 8. Hai căn nhà này nằm cách nhau khoảng 30m, được xây dựng kiên cố theo dạng biệt thự 2 tầng. Người vi phạm được xác định là ông Nguyễn Tiến Quang, ở xã Nhân Cơ. Theo xác định của UBND xã Nhân Cơ, ông Quang đã xây dựng 2 căn nhà bê tông cốt thép trên đất nông nghiệp. Một căn có diện tích 156 m2 và căn còn lại rộng 197,2 m2.

Một căn biệt thự được xây dựng kiên cố ở xã Nhân Cơ của gia đình ông Nguyễn Tiến Quang

Ngày 13/10/2022, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ ban hành 2 quyết định xử phạt hành chính ông Quang về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Mỗi quyết định xử phạt có số tiền 4 triệu đồng. Ngoài việc phạt tiền, ông Quang còn bị buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu, thời gian khắc phục là 60 ngày.

Thế nhưng đã hơn 1 năm, 2 căn biệt thự vẫn sừng sững giữa khu đất nông nghiệp gần dòng suối Đắk R’tíh. Xung quanh 2 căn nhà mọc lên nhiều công trình phụ, chuồng trại, khuôn viên nhỏ.

Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ Phạm Văn Hải thừa nhận, các căn nhà nói trên đều được xây dựng trên đất nông nghiệp. Xã đã lập biên bản và quyết định xử phạt các công trình này. Người vi phạm đã nộp phạt nhưng chưa khôi phục hiện trạng ban đầu.

Các căn nhà lớn được xây dựng trên đất nông nghiệp ở Nhân Cơ nhưng không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để

Theo ông Phạm Văn Hải, cả lãnh đạo UBND xã và cán bộ chuyên môn đều là những người mới. Vào thời điểm địa phương phát hiện, các căn nhà đã được xây dựng xong. Việc lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chỉ nhằm mục đích làm căn cứ xử lý sau này.

Ông Hải chia sẻ: Đây là những công trình lớn và không được phát hiện, ngăn chặn, xử lý từ đầu. Hiện chính quyền chỉ còn cách xử phạt và tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ. Việc tổ chức cưỡng chế là rất khó thực hiện.

Nhân Cơ nằm giáp ranh với TP. Gia Nghĩa và có tốc độ đô thị hóa cao. Ngoài các công trình nêu trên, tại xã này còn rất nhiều công trình vi phạm khác liên quan đến vấn đề xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xây dựng không phép… Các công trình này tập trung ở thôn 8, thôn 5 và thôn 17 của xã.

Tình trạng xây dựng trái phép tại xã Nhân Cơ (trong ảnh) diễn ra rất phức tạp và chưa được phát hiện, xử lý từ đầu

Theo UBND huyện Đắk R’lấp, thời gian qua, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý đất đai, trật tự trên địa bàn. Huyện Đắk R’lấp đã xử lý trách nhiệm một số cán bộ để làm gương. Tuy nhiên, việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Nhân Cơ còn buông lỏng, thiếu trách nhiệm. Điều này đi ngược lại với tinh thần chỉ đạo của UBND huyện Đắk R’lấp và cần phải nhanh chóng có biện pháp khắc phục.

Lê Phước

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/nhieu-cong-trinh-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep-o-nhan-co-181337.html