Nhiều cách làm mới, sáng tạo trong hoạt động báo chí

Sau ngày 02 diễn ra với 10 phiên thảo luận chuyên sâu, chiều ngày 16/3, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức bế mạc diễn đàn báo chí toàn quốc.

Đại biểu dự phiên thảo luận chủ đề “Phát thanh năng động trong môi trường số”

Các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí; nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam… dự bế mạc.

Các diễn giả, nhà báo thảo luận nội dung “Phóng sự điều tra - hành trình làm điều có ích”.

Với 10 phiên thảo luận chuyên sâu cùng sự tham gia của 60 diễn giả là những chuyên gia về báo chí - truyền thông, những lĩnh vực về quản lý nhà nước, công nghệ, kinh doanh, bảo vệ bản quyền… đã góp phần kiến tạo, đề xuất các giải pháp giúp các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả hơn, thích ứng tốt hơn với các xu thế công nghệ truyền thông mới.

Nhà báo Lê Quốc Minh phát biểu bế mạc diễn đàn.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định: các chủ đề thảo luận tại diễn đàn đã đưa ra nhiều nội dung khoa học, thực tiễn, nhân văn, hướng đến sự phát triển của hoạt động báo chí hiện nay. Cụ thể, khẳng định tính Đảng, tính định hướng là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong hoạt động báo chí cách mạng. Bên cạnh chỉ ra thách thức về cạnh tranh thông tin trong kỷ nguyên số, báo chí dữ liệu, đầu tư, ứng dụng công nghệ hiệu quả tại các tòa soạn.

Vấn đề kinh tế báo chí được quan tâm hiện nay nên cần hợp tác hiệu quả giữa báo chí, doanh nghiệp và đại lý quảng cáo nhằm đa dạng các nguồn thu của các cơ quan báo chí. Những hạn chế trong cơ chế hoạt động của các cơ quan báo chí, sự chậm đổi mới của một bộ phận người làm báo. Đồng thời, đề cao việc xây dựng môi trường báo chí văn hóa, lan tỏa những điều tốt đẹp, giúp báo chí Việt Nam phát triển bền vững, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam VOV trình bày nội dung “Chuyển đổi số - Xu thế tất yếu của phát thanh”.

Một nội dung khá hấp dẫn thu hút nhiều nhà báo quan tâm tham gia tọa đàm là nâng cao chất lượng phóng sự, phóng sự điều tra, khẳng định phóng sự điều tra là việc làm có ích và cần phát huy. Qua đó, diễn giả đề xuất, cần có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các cơ quan báo chí nhằm đào tạo những phóng viên viết phóng sự điều tra chất lượng, nâng cao vai trò của báo chí trong xã hội…

Trong giai đoạn hiện nay, báo chí đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả. Vì vậy, hoạt động báo chí cần có những cách làm mới, sáng tạo, giúp báo chí hiện đại ngày càng phát triển, phù hợp sự phát triển của công nghệ truyền thông, chuyển đổi số.

Nhà báo Lê Quốc Minh tặng hoa các nhà báo điều hành các phiên thảo luận tại diễn đàn.

Tin, ảnh: NGỌC XOÀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/nhieu-cach-lam-moi-sang-tao-trong-hoat-dong-bao-chi-35705.html