Nhiều cách làm hay ở cơ sở

Ông Nông Văn Hiện - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quan Sơn (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ) là cán bộ Mặt trận tận tâm, gương mẫu với nhiều mô hình hay, hiệu quả mang lại diện mạo mới cho địa phương.

Ông Nông Văn Hiện (ngoài cùng bên phải) trao đèn năng lượng mặt trời cho hộ nghèo xã Quan Sơn. Ảnh: NVCC.

Quá trình công tác, ông Hiện luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công việc, triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Trong những năm qua, MTTQ xã Quan Sơn đã hướng dẫn các khu dân cư ở 9/9 thôn, thành lập mô hình bảo vệ môi trường, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng mô hình tự quản “Đường giao thông ” và 9 tổ tự quản về an ninh trật tự. Ông Hiện cũng trực tiếp tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng lò đốt xử lý rác thải, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại đảm bảo vệ sinh, tuyên truyền người dân bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên của địa phương. Nhờ đó, công tác quản lý, bảo vệ và vệ sinh môi trường khu dân cư được nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện tốt, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xã Quan Sơn xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, ông Hiền cùng Ủy ban MTTQ xã Quan Sơn đã xin chủ trương của cấp ủy, phối hợp với các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận triển khai, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác xã hội hóa triển khai mô hình “Thắp sáng đường thôn” và nhận được sự đồng tình ủng hộ, nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, xã Quan Sơn có 7 công trình thắp sáng đường thôn, với số tiền nhân dân đóng góp được trên 200 triệu đồng. Hiệu quả của mô hình đã góp phần giúp xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

“Những mô hình, cách làm của tập thể và cá nhân đã được nhân dân xã Quan Sơn đồng tình ủng hộ và đánh giá cao, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã nói riêng và huyện Chi Lăng nói chung. Những mô hình này có thể nhân rộng tại các thôn, các xã trên địa bàn huyện” - ông Hiện chia sẻ.

Không ngừng nâng cao tính chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, ông Hiện luôn quan tâm vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Cùng với MTTQ xã Quan Sơn, ông Hiện đã phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, việc tập trung chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã được nhân dân hưởng ứng và thực hiện, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất.

Giai đoạn 2017-2022, MTTQ xã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đã mở nhiều lớp học nghề nông thôn và hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng cây ăn quả các loại... cho hơn 950 lượt người tham dự, qua đó góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo hàng năm của địa phương. Nhờ đó 100% diện tích đất đã được nhân dân gieo trồng bằng các loại cây trồng như lúa, ngô và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như, bưởi Diễn, nhãn, vải thiều, bí xanh, cà chua, dưa hấu, khoai tây, dưa chuột, ớt... góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng được xã quan tâm thực hiện.

Chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công tác Mặt trận ở cơ sở, ông Hiện cho biết, với trách nhiệm được giao, bản thân phải luôn cố gắng nỗ lực, phát huy hết khả năng, năng lực của mình trong công việc, thường xuyên nghiên cứu học tập, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của MTTQ các cấp, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cả về bề rộng và chiều sâu, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đáp lại niềm tin và sự kỳ vọng của người dân.

Tiến Đạt

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nhieu-cach-lam-hay-o-co-so-10278863.html