Nhiều bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nhưng không gây đau ngực

Ðau ngực là triệu chứng thường gặp nhất, cảnh báo một cơn nhồi máu cơ tim cấp. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp người bệnh không xuất hiện triệu chứng này.

Phần lớn các ca nhồi máu cơ tim, đột quỵ liên quan đến mỡ máu cao

Mỡ máu cao hình thành các mảng xơ vữa động mạch, gây hẹp tắc động mạch, là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Ghi nhận thực tế tại Bệnh viện Gia An 115, phần lớn các ca nhồi máu cơ tim, đột quỵ mà bệnh viện tiếp nhận và can thiệp điều trị đều có liên quan đến rối loạn lipid máu (mỡ máu cao).

Các bác sĩ, chuyên gia cho rằng, mỡ máu cao rất ảnh hưởng đến tim mạch

Mới đây, Bệnh viện Gia An 115 cũng tiếp nhận một ca nhồi máu cơ tim bị rối loạn lipid máu. Người bệnh là L.Đ.Q. (sinh năm 1969, ngụ quận 6, TP.HCM), sáng ngày 21/10 đột ngột bị đau ngực trái kèm mệt, khó thở, cơn đau kéo dài khoảng vài phút.

Người bệnh đã nhập viện ngay tại Bệnh viện Gia An 115. Kết quả xét nghiệm Troponin I (siêu nhạy) cho thấy người bệnh đang trong cơn nhồi máu cơ tim cấp. Các bác sĩ cũng phát hiện người bệnh bị bệnh mạch vành 2 nhánh, hẹp 80% động mạch vành phải RCA II và hẹp 90% nhánh bờ OM1.

Người bệnh ngay lập tức được tiến hành đặt cấp cứu stent vào động mạch vành phải RCA II, sau đó tiếp tục điều trị nội khoa các tình trạng mỡ máu cao, trào ngược dạ dày thực quản… Nam bệnh nhân đã được xuất viện ngày 23/10 trong tình trạng ổn định, được hướng dẫn điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt để kiểm soát tình trạng mỡ máu, trong đó đặc biệt lưu ý hạn chế các thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, chất tinh bột, đường…

Chia sẻ từ thầy thuốc Ưu tú, TS.BS Vũ Đình Thắng - chuyên gia cao cấp Bệnh viện Gia An 115 – tại buổi hội thảo chuyên đề mỡ máu cao vừa được tổ chức tại Bệnh viện Gia An 115 cho thấy, mỡ máu cao là một trong các nguyên nhân thường gặp dẫn tới các ca nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bên cạnh các nguyên nhân như tăng huyết áp, đái tháo đường…

Vấn đề của cuộc sống hiện đại

Theo thống kê, tại Việt Nam, trung bình cứ 10 người trưởng thành thì có 3 người mỡ máu cao (chiếm tỉ lệ 39%), riêng ở thành thị là 44,3%; có hơn 50% phụ nữ 50-65 tuổi bị thừa cholesterol máu.

Ghi nhận thực tế tại buổi hội thảo chuyên đề khi Bệnh viện Gia An 115 tiến hành xét nghiệm máu miễn phí cho khách mời tham dự, tỷ lệ người bị mỡ máu cao cũng lên đến 30%.

BS. Vũ Đình Thắng cho biết, bên cạnh yếu tố di truyền, chính lối sống hiện đại ít vận động - dành nhiều thời gian bên các thiết bị điện tử; chế độ dinh dưỡng không hợp lý là những nguyên nhân gây ra mỡ máu cao.

BSCKI Phạm Công Doanh, Trưởng đơn vị Lọc máu - Thay huyết tương, Bệnh viện Gia An 115 còn chia sẻ thêm về một giải pháp có thể giúp hạ chỉ số mỡ máu là kỹ thuật tách lọc huyết tương kép DFPP. Kỹ thuật này có thể giúp hạ mỡ máu nhanh, rất có ý nghĩa với những người bệnh có tình trạng tăng mỡ máu mức độ nguy hiểm (TG > 11 mmol/l) có nguy cơ gây biến chứng như viêm tụy cấp, đột quỵ…

TS.BS. Trương Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Gia An 115 cho biết, Bệnh viện Gia An 115 đang tích cực chủ động tiên phong ứng dụng các kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh. Đây cũng là nỗ lực của Bệnh viện Gia An 115 trong tầm nhìn phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu ở Việt Nam và khu vực, chủ động nâng cao chất lượng bệnh viện trong định hướng chung của TP.HCM là trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.

TS.BS. Trương Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Gia An 115 tại buổi hội thảo chuyên đề mỡ máu cao vừa được tổ chức tại bệnh viện

Bệnh viện Gia An 115 là bệnh viện đa khoa tập trung vào các chuyên khoa sâu: Tim mạch, Hô hấp, Thần kinh, Ung bướu, Nội tiết, Tiêu hóa, Thận - Thận nhân tạo, Tiết niệu, Lọc máu - Thay huyết tương, Chấn thương chỉnh hình, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng.

Bệnh viện tọa lạc tại khu vực cửa ngõ miền Tây, là nơi ứng dụng các phương pháp chẩn đoán và điều trị hiện đại, mang đến cho cộng đồng một dịch vụ y tế chuẩn mực cao.

Bệnh viện thực hiện nhiều kỹ thuật cao như can thiệp tim mạch và bệnh lý mạch máu não, điều trị ung thư với kỹ thuật tiên tiến, phẫu thuật nội soi, can thiệp xâm lấn tối thiểu bệnh lý Gan - Mật - Tụy, chấn thương chỉnh hình, siêu lọc máu… đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến sự hài lòng cao nhất cho bệnh nhân và người thân.

Bệnh viện đã thông tuyến Bảo hiểm y tế, tất cả thẻ BHYT không phân biệt nơi khám chữa bệnh ban đầu đều được hưởng đúng tuyến trong mọi trường hợp khám bệnh ngoại trú và điều trị nội trú.

PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhieu-benh-nhan-bi-nhoi-mau-co-tim-nhung-khong-gay-dau-nguc-16923103116380146.htm