Nhiều 'bên mua' từ châu Âu, Mỹ… rất quan tâm tới thị trường Việt Nam

Ông Sebastien Laurent, Giám đốc điều hành khu vực châu Á, Công ty tư vấn Financìere de Courcelles chia sẻ tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2023.

Phát biểu tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2023, ông Sebastien Laurent, Giám đốc điều hành khu vực châu Á Công ty Tư vấn Financìere de Courcelles đã nhắc đến bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, ảnh hưởng đến hoạt động M&A tại Việt Nam và thế giới.

Ông Sebastien Laurent, Giám Đốc điều hành khu vực châu Á Công ty Tư vấn Financìere de Courcelles

Các nhà đầu tư đến từ Mỹ, châu Âu, hay nhiều quốc gia khác đều quan tâm tới động lực tăng trưởng bền vững cho công ty, tập đoàn của họ. Trong đó, hoạt động M&A sẽ là một trong những động lực hỗ trợ tăng trưởng dài hạn và bền vững khi muốn mở rộng đầu tư.

Tuy nhiên, ông Sebastien Laurent nhìn nhận, động lực này đang đối mặt với nhiều thách thức. Nhiều khu vực trên thế giới, từ Mỹ Latinh, châu Phi, châu Âu … đang chịu tác động bất lợi từ thay đổi địa - chính trị, trong đó, phải kể đến căng thẳng kinh tế giữa Mỹ - Trung Quốc, xung đột tại Nga – Ukraine, xung đột tại khu vực Trung Đông …

Trong bối cảnh này, khu vực Đông Nam Á với sự ổn định đáng quý đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong kế hoạch chuyển dịch nhà máy, dòng vốn. Câu hỏi đang được các nhà đầu tư quan tâm là "Bắt đầu từ quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á?". "Liệu các nhà đầu tư, các quỹ có thực hiện chiến lược M&A tại Việt Nam hay tại Thái Lan?", ông Sebastien Laurent đặt vấn đề.

Thực tế, để thu hút được hoạt động M&A, cũng như việc đầu tư và mở rộng đầu tư, ưu đãi thuế là một trong những mối quan tâm lớn của nhà đầu tư. Ngoài ra, các yếu tố khác cũng hỗ trợ xu hướng này, ông Sebastien Laurent bổ sung, đó là chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động… Đặc biệt, bên mua cũng đang tìm các doanh nghiệp thông qua cách mà doanh nghiệp ứng phó với giai đoạn khó khăn, để từ đó đánh giá năng lực ban điều hành...

Về lĩnh vực mà nhà đầu tư quan tâm, ông Sebastien Laurent nhận định, lĩnh vực có nhiều tiềm năng là cấp nước, bởi vì đây là lĩnh vực rất quan trọng trong xu hướng phát triển của mọi quốc gia...

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng nhìn nhận sẽ phải chấp nhận đối mặt với một số rủi ro khi thực hiện các thương vụ M&A ở thời điểm hiện tại, trong đó, vấn đề được quan tâm nhất là có thể bán được khoản đầu tư hay tài sản đó hay không. Kế đến là việc mất nhiều thời gian trong quá trình thương lượng của các thương vụ...

Đây là lý do vị chuyên gia đến từ Công ty Tư vấn Financìere de Courcelles khuyến nghị, bên bán cần phải có đội tư vấn tốt hơn, việc tìm đối tác sẽ tùy theo mong muồn là sở hữu toàn phần hay liên doanh. Riêng đối với bên mua, họ sẽ quan tâm đến nhiều ưu đãi về thuế, ưu đãi đầu tư, hay việc khoản đầu tư của họ có thể chuyển về được hay không.

“Chúng tôi đại diện cho rất nhiều bên mua từ châu Âu, Mỹ và nhiều đơn vị khác quan tâm tới thị trường Việt Nam”, ông Sebastien Laurent nhấn mạnh tiềm năng hoạt động M&A tại Việt Nam.

Được biết, trước khi gia nhập Financìere de Courcelles vào năm 2020 với vị trí Quản lý vùng châu Á, ông Sebastien Laurent đã có 9 năm là Giám đốc điều hành của Alcatel-Lucent tại Thái Lan, sau đó là hãng điện thoại di động Nokia. Ông cũng từng là giám đốc của hãng Alcatel Shanghai Bell JV (Chi nhánh Hồng Kông) và chịu trách nhiệm xử lý cơ cấu các giao dịch tài chính có giá trị lớn hơn 500 triệu €. Ông Sebastien Laurent giữ vai trò Phó chủ tịch ở châu Á và Alcatel ở Pháp và phụ trách xử lý rất nhiều thương vụ M&A sau đó, như Nortel, Lucent...

Duy Bắc

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/nhieu-ben-mua-tu-chau-au-my-rat-quan-tam-toi-thi-truong-viet-nam-d203984.html