Nhiều bất cập tại dự án nâng cấp Quốc lộ 19, liệu có về đích kịp tiến độ?

Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên (dự án nâng cấp Quốc lộ 19) dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, hiện quá trình thi công dự án đang vướng phải nhiều bất cập khiến chủ đầu tư và đơn vị thi công đứng ngồi không yên, trong khi thời gian hoàn thành đang cận kề.

Thi công chậm…do vướng mặt bằng

Dự án nâng cấp Quốc lộ 19 có tổng chiều dài 143,6km (qua địa bàn 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai) với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (thuộc Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, thời gian thi công từ tháng 8/2021, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Tuy nhiên dự án sau đó được gia hạn thêm đến tháng 6/2024.

Tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn gần 3 tháng là dự án sẽ phải hoàn thành. Thế nhưng, đến nay quá trình thi công dự án còn nhiều bất cập, vướng mắc. Đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, bụi bặm và ùn tắc giao thông ở các khu vực đèo và cầu tạm đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Quá trình thi công dự án nâng cấp Quốc lộ 19 còn nhiều bất cập, vướng mắc (ảnh Trần Hiền)

Theo chủ đầu tư, hiện gói thầu XL-01 (đoạn qua huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đến nay địa phương vẫn chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công đường gom cầu Ba La và Bầu Sen. Hiện địa phương vẫn chưa phê duyệt được phương án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, tại cầu Bầu Sen có nhiều hộ không thống nhất làm đường gom và yêu cầu hỗ trợ chi phí nâng nền nhà ngang bằng với mặt đường…Còn tại mố M2 cầu Ba La có 7 hộ thuộc diện phải giải tỏa hoàn toàn và thuộc diện được bố trí xuất tái định cư nhưng các hộ kiến nghị giá đất bồi thường thấp nên không đủ tiền mua.

Cầu Ba La đoạn qua địa bàn huyện Tây Sơn còn vướng mặt bằng (ảnh Trần Hiền)

Liên quan đến vấn đề này, UBND huyện Tây Sơn đã nhiều lần mời các hộ dân họp đối thoại, nhưng các hộ vẫn chưa thống nhất với phương án bồi thường. Về đường dẫn mố M1 cầu Ba La có 20 hộ bị ảnh hưởng, đoạn này phải làm đường gom dân sinh để các hộ phía sau có đường kết nối, tiếp cận để ra đường QL19. Tuy nhiên 20 hộ này không đồng ý với phương án bồi thường do kiến nghị đòi hỗ trợ chi phí nâng nền.

Trước đó, Bộ GTVT cũng đã có công điện gửi UBND Bình Định giải quyết dứt điểm công tác GPMB. Ngoài ra, Bộ GTVT cũng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo UBND huyện Tây Sơn và các đơn vị liên quan của địa phương nghiên cứu, xem xét các chính sách theo các quy định để có phương án bồi thường, hỗ trợ… cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Qua đó có thể bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án triển khai thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn chưa thống nhất với phương án bồi thường GPMB.

Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2024 (ảnh Trần Hiền)

“Hiện nay đã vào mùa khô, nhưng công tác triển khai thi công của nhà thầu vẫn chậm. Nhiều tồn tại vướng mắc trong công tác GPMB, đặc biệt là gói thầu XL-01 đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công, công tác huy động trên công trường chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án…”, đại diện Ban Quản lý dự án 2 cho hay.

Đơn vị thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công tại khu vực đèo An Khê (ảnh Trần Hiền)

Tương tự tỉnh Bình Định, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn huyện Đăk Pơ (Gia Lai) cũng đang gặp vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Đak Pơ đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB dự án, phối hợp với Công ty Điện lực di dời các đường điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn huyện Đăk Pơ cũng đang vướng mặt bằng khiến chủ đầu tư và đơn vị thi công đứng ngồi không yên khi ngày về đích đang cận kề (ảnh Trần Hiền)

Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Đak Pơ vẫn chưa bàn giao mặt bằng phần diện tích còn lại cho chủ đầu tư triển khai thi công, chưa triển khai thực hiện việc di dời hệ thống điện, một số vị trí đã bàn giao mặt bằng vẫn còn không liên tục, “xôi đỗ”. UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ nghiêm túc, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, bàn giao mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư trước ngày 30/4/2024 để triển khai thi công công trình theo tiến độ của dự án.

Quá khổ, quá tải “tung hoành” gây ách tắc giao thông

Ngoài bất cập về công tác giải phóng mặt bằng, đổ đất nâng nền… dự án nâng cấp Quốc lộ 19 còn thường xuyên gặp phải tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt đoạn qua đèo An Khê và các cầu tạm trên tuyến.

Quá khổ, quá tải “tung hoành” gây ách tắc giao thông cũng ảnh hưởng đến tiến độ của dự án (ảnh Trần Hiền)

Theo đó, nhằm triển khai thi công và dự kiến hoàn thành trước 30/6, Công ty CP xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công tại khu vực đèo An Khê. Trong đó có triển khai thi công các hạng mục đắp nền cũng như nâng cấp mở rộng mặt đường cũ. Tuy nhiên, trên tuyến đường này liên tục xảy ra tình trạng ách tắc giao thông đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Việc các phương tiện xe tải trọng lớn, quá tải lưu thông trên tuyến đã khiến đường dẫn cầu tạm thường xuyên bị hư hỏng (ảnh Trần Hiền)

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực đèo An Khê xuất hiện rất nhiều xe quá khổ, quá tải, xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến, đặc biệt vào ban đêm. Các phương tiện quá tải khi lưu thông trên đèo thường xuyên bị hỏng và phải dừng lại sửa chữa, gây ách tắc giao thông. Bên cạnh đó, việc các phương tiện xe tải trọng lớn, quá tải lưu thông trên tuyến đã khiến đường dẫn cầu tạm thường xuyên bị hư hỏng.

Còn vướng nhiều bất cập, dự án nâng cấp Quốc lộ 19 liệu có về đích kịp tiến độ? (ảnh Trần Hiền)

Trao đổi với PV, ông Lê Tuấn Mạnh – Quyền Trưởng phòng ĐHDA 4 (thuộc Ban quản lý Dự án 2) cho biết: “Trước đó, Ban cũng đã có văn bản đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường, thường xuyên kiểm soát tải trọng, kích thước các xe, xử lý các phương tiện lưu thông không đúng làn đường, biển báo chỉ dẫn…

Để đảm bảo đúng tiến độ, đơn vị đã đôn đốc nhà thầu cần tranh thủ các ngày thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng vật tư máy móc thiết bị để tăng cường triển khai thi công trong thời tiết mùa khô. Chúng tôi cũng quán triệt nhà thầu thi công phải huy động các tổ đội công nhân có tay nghề, cán bộ kỹ thuật có năng lực; tăng cường vật tư, thiết bị đủ để hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng và đảm bảo ATGT trên toàn tuyến...”.

Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhieu-bat-cap-tai-du-an-nang-cap-quoc-lo-19-lieu-co-ve-dich-kip-tien-do-post291140.html