Nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Nhiều thanh niên trên địa bàn Hà Tĩnh đã viết đơn tự nguyện tham gia nhập ngũ để rèn luyện, học tập, phấn đấu cống hiến sức mình bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ là cán bộ đoàn nhiệt tình, mới đây, em Võ Tá Hoàng (SN 2001), Phó Bí thư Chi đoàn thôn Đông Tiến (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) khiến nhiều người bất ngờ khi viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND năm 2024.

Hoàng cho biết, em là con trai duy nhất trong gia đình 3 chị em. Bố em là ông Võ Tá Lanh (SN 1966), trước là sĩ quan quân đội, tuy nhiên từ năm 2005 bị tai nạn nên hiện chỉ ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt trên tay người mẹ.

Tháng 3 năm 2023, Hoàng tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Huế. Sau đó em về làm việc tại một công ty trên địa bàn Hà Tĩnh. Tháng 9 vừa qua, Hoàng được kết nạp vào Đảng.

Em Võ Tá Hoàng

Trong quá trình làm việc tại quê, Hoàng được đánh giá là cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết, có nhiều hoạt động cống hiến sức trẻ cho địa phương.

“Khi nhìn thấy thông báo tuyển quân tham gia nghĩa vụ CAND năm 2024, em thấy mình còn đủ điều kiện nên tháng 10 này đã viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ. Bản thân em muốn được rèn luyện, học tập trong trường công an, muốn được đóng sức lực nhỏ bé của mình để bảo vệ Tổ quốc. Bố em cũng từng tham gia trong quân ngũ. Đây vừa là thực hiện theo nguyện vọng, ước mơ của bố. Em cũng hy vọng qua thời gian huấn luyện, mình sẽ được đứng vào hàng ngũ công an”, em Hoàng nói.

Nhận định quân đội là môi trường lý tưởng để rèn luyện, học tập, phấn đấu và trưởng thành của thanh niên, em Nguyễn Đình Nguyên (SN 2005, trú xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong lá đơn, Nguyên bày tỏ: “Là đoàn viên, thanh niên, tôi nhận thấy việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân. Tôi mong muốn được tham gia nghĩa vụ quân sự để cố gắng học tập, rèn luyện và cống hiến sức trẻ cho đất nước”.

Nhiều bạn trẻ ở Hà Tĩnh đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Cùng chung mong muốn góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Nguyễn Tiến Nhật (SN 2005, trú tại thị xã Hồng Lĩnh) đã tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhật cho biết, sau khi tốt nghiệp THPT, dù phải gánh vác nhiều công việc trong gia đình, nhưng trước lời kêu gọi của BCH Đoàn, Ban Chỉ huy quân sự xã, em đã tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự.

“Trong môi trường rèn luyện quân đội, em nghĩ bản thân sẽ trưởng thành hơn. Em rất hào hứng, phấn khởi, sẵn sàng chờ ngày thực hiện nghĩa vụ quân sự”, Nhật chia sẻ.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được nhiều lá đơn tâm huyết tham gia nhập ngũ của các nam thanh niên khác như: Nguyễn Tiến Bình (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh); Hoàng Hữu Quang (xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh); Lê Trọng Thảo (thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang); Trần Gia Bảo (xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn); Phan Xuân Toàn (xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn)...

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhieu-ban-tre-ha-tinh-viet-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-post1583829.tpo