Nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc

Học và làm theo Bác, hơn 9 năm với vai trò là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, chị Lò Thị Chanh luôn nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc, góp phần đưa phong trào hội phụ nữ xã đi vào nền nếp, hiệu quả.

Chị Lò Thị Chanh (đứng giữa) vận động hội viên, phụ nữ tham gia các phong trào thi đua của hội.

Chị Lò Thị Chanh (đứng giữa) vận động hội viên, phụ nữ tham gia các phong trào thi đua của hội.

Chị Chanh cùng với Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào trong các cuộc sinh hoạt hằng tháng; gắn việc học và làm theo Bác với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”.

Chị Chanh cho biết: Tôi cụ thể hóa từng nhiệm vụ được giao theo kế hoạch thi đua sát với tình hình thực tế của địa phương. Nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để thành lập và duy trì các mô hình phù hợp với phụ nữ nông thôn để thu hút chị em tham gia vào tổ chức hội. Cùng với đó, tranh thủ thời gian gặp gỡ, động viên hội viên, phụ nữ tích cực lao động, sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Phát huy vai trò của người cán bộ hội, chị Chanh đã tuyên truyền, vận động các chi hội phụ nữ bản xây dựng nhiều mô hình tiết kiệm, như: “Hòm gạo tình thương”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm”... Từ năm 2019 đến nay, vận động hội viên quyên góp được trên 1.000 kg gạo nếp, giúp 50 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thành lập 2 mô hình “Chi hội phụ nữ thu gom rác thải nhựa, phế liệu” để giúp đỡ hộ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 chi hội bản Nghè Vèn, Hốc Một; xây dựng và duy trì hoạt động 9 mô hình câu lạc bộ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...

Bên cạnh đó, chị Chanh còn tích cực trong phát triển kinh tế gia đình. Chị đã áp dụng những kiến thức học được từ các lớp tập huấn, đầu tư trồng 300 cây xoài, 100 cây bưởi da xanh, bưởi diễn, gần 200 gốc thanh long ruột đỏ và hơn 1 ha cây bí đao. Hằng năm, bán ra thị trường hơn 5 tấn quả các loại, trừ chi phí thu hơn 400 triệu đồng; tạo việc làm ổn định cho 8 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Ngoài ra, từ năm 2020 đến nay, gia đình chị đã hỗ trợ hàng nghìn mắt ghép cây xoài, cây bưởi da xanh và cành giống cây thanh long ruột đỏ cho hơn 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn trong bản.

Với những thành tích đạt được, năm 2023, chị Lò Thị Chanh được chọn cử đi dự chương trình Biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức tại thành phố Hà Nội. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen về thành tích trong phong trào thi đua của Hội và nhiệm vụ chính trị tại địa phương; được huyện Sốp Cộp tặng giấy khen về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh/nhiet-tinh-trach-nhiem-cao-voi-cong-viec-QFUfPeYIR.html