Nhiệt độ tăng nhanh, 200 sông băng trên dãy núi Alps biến mất

Biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến hơn 200 sông băng lớn trên dãy núi Alps ở Italy biến mất kể từ khi các cơ quan chức năng theo dõi và đánh giá từ năm 1895.

Các sông băng biến mất sẽ gây hậu quả trên diện rộng. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Thông tin trên được nhóm vận động môi trường Legambiente đưa ra trong báo cáo công bố ngày 10/8.

Trong báo cáo thứ ba "Caravan of the Glaciers", Legambiente cho biết, những phát hiện mới nhất đã xác minh "sự suy giảm đáng kể các sông băng do khủng hoảng khí hậu”.

Nhiệt độ tại Alps đang tăng nhanh gấp đôi so với mức tăng của nhiệt độ nước biển và kể từ năm 2012, tuyết trên bề mặt núi cũng giảm mỗi năm.

Legambiente khẳng định, báo cáo cho thấy sự cần thiết của việc đưa ra các chính sách phát triển bền vững.

Theo nhóm trên, việc các sông băng biến mất sẽ gây hậu quả trên diện rộng, không chỉ làm mất đi cảnh quan hấp dẫn và đa dạng sinh học, mà còn kéo theo việc thiếu hụt các nguồn dự trữ nước ngọt quan trọng.

Chính việc thiếu nước ngọt từ các nguồn dự trữ sông băng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hạn hán ở nhiều khu vực của Italy, đe dọa làm giảm sản lượng nông nghiệp, đặc biệt là ở miền Bắc nước này.

Không chỉ vậy, sông băng tan chảy còn ảnh hưởng đến an toàn công cộng. Tháng trước, 11 người leo núi đã thiệt mạng khi 1 sông băng tan chảy gây ra lở tuyết và đá trên dãy núi Dolomite của Italy.

Giới chuyên gia cho rằng ,thảm kịch này là do nhiệt độ tăng cao.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhiet-do-tang-nhanh-200-song-bang-tren-day-nui-alps-bien-mat-194030.html