Nhiếp ảnh gia: 'Các ngôi sao dễ bị ngợp trên thảm đỏ Oscar'

Nhiếp ảnh gia Chelsea Lauren cho biết ngay cả những nghệ sĩ dày kinh nghiệm tham gia sự kiện vẫn có thể bị choáng ngợp trước ống kính và đèn flash dày đặc trên thảm đỏ Oscar.

Nhiếp ảnh gia Chelsea Lauren đã chụp những bức ảnh thảm đỏ cho hãng ảnh Shutterstock trong suốt thập kỷ qua, theo CNN.

Hàng năm, từ tháng 1 đến tháng 4, Lauren có mặt ở hầu hết lễ trao giải lớn, từ Quả cầu vàng, Emmy, Grammy, cùng với các sự kiện khác trong ngành như Costume Design Guild Awards và Independent Spirit Awards...

Trên thảm đỏ, khi một nghệ sĩ nổi tiếng bước ra, các nhiếp ảnh gia như Lauren chịu trách nhiệm ghi lại “nhất cử nhất động” của họ. Những con người đứng sau ống kính đã trở thành sợi dây liên kết quan trọng giữa người nổi tiếng và công chúng.

Các nhiếp ảnh gia trên thảm đỏ Oscar cố thu hút sự chú ý của những ngôi sao. Ảnh minh họa: Matt Sayles/AP

Kết thân với người nổi tiếng

So với các thảm đỏ, lễ trao giải Oscar nằm ở một tầm cao khác, bởi được quảng cáo là sự kiện dành cho người nổi tiếng lớn nhất trong năm, với tấm thảm đỏ dài 275 m quét dọc Hollywood Boulevard hướng vào Nhà hát Dolby.

Có một hệ thống phân cấp đối với những người đến dự lễ trao giải. Những người không nổi tiếng sẽ có một lối đi riêng. Trong khi đó, các ngôi sao lớn nhất sẽ xuất hiện cuối cùng.

Các nghệ sĩ nổi tiếng tạo dáng trên thảm đỏ Oscar 2024. Ảnh: Sarah Meyssonnier/Reuters

Lauren cho rằng ngay cả đối với một số người nổi tiếng dày dặn kinh nghiệm tham dự các lễ trao giải, họ vẫn sẽ bị choáng ngợp.

Khung cảnh rất ồn ào. Các nhiếp ảnh gia đều tranh giành sự chú ý của các ngôi sao bằng cách gọi tên họ, trong khi đèn flash bật nháy liên tục.

“Có rất nhiều diễn viên nói rằng họ tìm tôi trên thảm đỏ để cảm thấy bình tĩnh và an toàn hơn. Họ ngừng tạo dáng và chạy đến ôm tôi”, Lauren nói với CNN

Làm việc trong vòng vài năm, Lauren cho biết nhiều người nổi tiếng đã bắt đầu cảm thấy thoải mái khi có mặt cô, một số thậm chí đã trở thành bạn bè thân thiết, như Paris Hilton, ca sĩ kiêm diễn viên Janelle Monaé, Colman Domingo…

Lauren chụp ảnh đám cưới cho Paris Hilton. Ngoài ra, cô cũng xây dựng mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ. Ảnh: Chelsea Lauren/Shutterstock

Các nhiếp ảnh gia tại lễ trao giải Oscar cũng phải tuân thủ quy định về trang phục trên thảm đỏ. Đây là một trong những lễ trao giải duy nhất có quy định về dresscode, ngay cả đối với những người tham gia sự kiện. Nữ phải mặc váy dài, nam phải mặc vest.

Những rủi ro về trang phục là mối lo ngại lớn đối với những người nổi tiếng trong mắt giới truyền thông. Lauren đã từng hỗ trợ nam diễn viên Daniel Kaluuya tránh khỏi tai mắt của cánh phóng viên ảnh khi bộ suit của anh bị đổ rượu vang đỏ lênh láng.

Sự nhiệt tình đã giúp cô tạo dựng mối quan hệ với nam diễn viên nổi tiếng.

“Ngày hôm sau trên thảm đỏ Oscar, Kaluuya la lớn khi gặp lại tôi. Chỉ những khoảnh khắc nhỏ như thế thôi sẽ mang lại những bức ảnh vui nhộn. Tôi đối xử với mọi người như con người chứ không phải như máy rút tiền", Lauren nói.

Lauren xây dựng mối quan hệ khắn khít với nam diễn viên Daniel Kaluuya sau khi hỗ trợ anh khỏi một sự cố về trang phục. Ảnh: Chelsea Lauren/Shutterstock

Sự thật về công việc trong mơ của nhiều người

Công việc nhiếp ảnh gia thảm đỏ chắc chắn thú vị, nhưng không phải lúc nào cũng hào nhoáng.

Lauren cho biết mọi người không nhận ra có bao nhiêu việc phải làm cùng một lúc, từ việc nhận ra tên của hàng trăm người nổi tiếng đi qua ống kính cho đến việc chụp được nhiều hình ảnh khác nhau về mỗi người.

Mỗi năm đến lễ trao giải Oscar, nhiệm vụ của Lauren lại thay đổi.

Đôi khi, cô chụp hình cho chương trình, chú ý đến sự xuất hiện của giám đốc điều hành hoặc buổi tiệc sau lễ trao giải. Năm nay, cô ấy chỉ chụp ảnh cho phần đón tiếp thảm đỏ vì phải lên máy bay để chuẩn bị cho lịch trình dày đặc ngày hôm sau.

Chụp ảnh trên thảm đỏ tại các sự kiện lớn như Oscar không phải công việc đơn giản. Ảnh: Jordan Strauss/AP

Với phong thái ấm áp và tài năng đằng sau ống kính, Lauren được biết đến là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nhưng sự nghiệp của cô bắt đầu như một sở thích và tốn nhiều thời gian để đạt được vị trí như hiện tại. Lauren từng làm việc cho một công ty nhiếp ảnh khoảng 7 năm cho đến khi ký hợp đồng chính thức với Shutterstock.

Bên cạnh đó, rất nhiều điều đã thay đổi kể từ khi Lauren bắt đầu sự nghiệp.

Trước đây, cô là một trong số rất ít phụ nữ trên thảm đỏ. Nhiếp ảnh gia này ước tính nữ giới chỉ chiếm 30% số lượng phóng viên ảnh, phần còn lại là những người đàn ông lớn tuổi.

“Tôi không thích xung đột, nhưng các nhiếp ảnh gia khác sẽ ép tôi đi vòng hoặc cố gắng giành lấy ‘lãnh thổ’ để họ chụp những bức ảnh đẹp", cô kể lại.

Tuy nhiên, hiện nay sự phân chia giới tính đã gần đến mức 50/50, điều này đã dẫn đến những thay đổi tại các sự kiện.

“Một số hành vi đã không còn tồn tại nữa. Điều này thật sự tuyệt vời vì thảm đỏ đã trở thành nơi chào đón phụ nữ làm việc hơn", cô nói.

Mặc dù đã chụp ảnh các ngôi sao hơn 15 năm, Lauren vẫn không đánh mất quan điểm của mình.

“Tôi biết ơn khi được ở xung quanh những người nghệ sĩ đẹp, tài năng và sáng tạo nhất thế giới. Bạn dễ quên mất điều này khi đang chú tâm làm việc. Nhưng khi bạn dừng lại và nhìn nhận bản thân, bạn sẽ thấy mình đang có một công việc mà nhiều người mơ ước. Điều đó thật đặc biệt", Lauren nói thêm

Thiên An

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhiep-anh-gia-cac-ngoi-sao-de-bi-ngop-tren-tham-do-oscar-post1464356.html