Nhiệm vụ trang trí Nhà Trắng dịp Giáng sinh của các đệ nhất phu nhân

Nhận nhiệm vụ trang hoàng lại nơi ở của tổng thống Mỹ vào mỗi dịp Noel, các bà chủ Nhà Trắng phải lên kế hoạch từ trước, đảm bảo phong cách không bị trùng lặp với các năm trước.

“Nước Mỹ tươi đẹp” là chủ đề trang trí Nhà Trắng dịp Giáng sinh năm nay. Đây cũng là năm cuối Đệ nhất phu nhân Melania Trump đảm nhận nhiệm vụ trang hoàng nơi ở của tổng thống Mỹ trong dịp lễ quan trọng nhất với người phương Tây. "Trong khoảng thời gian đặc biệt này của năm, tôi rất vui được chia sẻ 'Nước Mỹ tươi đẹp' và bày tỏ lòng tôn kính trước sự uy nghiêm về đất nước vĩ đại của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta chúc mừng mảnh đất quê hương này", bà Melania Trump viết trên Twitter.

Nhà Trắng năm nay được trang trí với ba tông màu chủ đạo là đỏ, vàng và bạc cùng đèn tỏa ánh sáng trắng theo kiểu truyền thống. Phong cách này được đánh giá là phổ biến, gợi cảm giác ấm cúng, ít lòe loẹt và không gây tranh cãi như năm 2018 hay 2017.

Lựa chọn chủ đề và trang trí Nhà Trắng trong dịp Giáng sinh đã trở thành truyền thống, nhiệm vụ của các đệ nhất phu nhân Mỹ qua nhiều thập kỷ. Kể từ năm 1929, việc "làm đẹp" cho cây thông Noel của Nhà Trắng do người vợ của tổng thống Mỹ đảm nhiệm. Dù phần lớn công việc do tình nguyện viên, chuyên gia thực hiện, trách nhiệm đảm bảo nơi này được trang trí hoàn hảo, đúng không khí thuộc về các đệ nhất phu nhân.

Theo White House History, bữa tiệc Giáng sinh đầu tiên của Nhà Trắng được tổ chức vào tháng 12/1800. Tổng thống John Adams và Đệ nhất phu nhân Abigail Adams tổ chức bữa tiệc mừng Noel cho cháu gái bốn tuổi Susanna Boylston Adams sống cùng cặp vợ chồng. Bữa tiệc có sự tham gia của các quan chức chính phủ và con cái, người thân của họ.

Cây thông Noel đầu tiên xuất hiện trong Nhà Trắng được đặt trong Phòng Bầu dục ở tầng 2 (căn phòng sau đó được sử dụng làm phòng khách gia đình và thư viện) vào năm 1889 dưới thời chính quyền cố Tổng thống Benjamin Harrison. Cây thông đầu tiên được trang trí khá đơn giản, với các cây nến thắp sáng cho các cháu của Harrison ngắm nhìn. Năm nay, cây thông chính cao 5,5 m, gần chạm trần của phòng Xanh. Nó được trang trí bằng tên và loài hoa biểu tượng của mỗi tiểu bang.

Năm 1961, cựu Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy là người đầu tiên mở màn cho truyền thống chọn chủ đề hàng năm cho mỗi dịp Noel tại Nhà Trắng. Kể từ đó, cây thông chính thức, có kích thước to nhất và được trang hoàng bắt mắt nhất được đặt cố định tại Phòng Xanh. Năm đó, cây thông được gắn nhiều đồ chơi, các cánh chim, hình thiên thần và các nhân vật trong vở ba lê "Nutcracker Suite".

Tuy nhiên, truyền thống này từng bị gián đoạn 2 lần. Năm 1962, cây thông chính được trưng bày ở sảnh vào vì Phòng Xanh tu sửa. Năm 1969, cựu Đệ nhất phu nhân Patricia Nixon cũng trưng bày cây thông ở ngay lối ra vào. Từ năm 1966, cây thông chính thức của Nhà Trắng do Hiệp hội Cây Giáng sinh Quốc gia chọn lựa từ cuộc thi cấp quốc gia. Để đủ điều kiện, người trồng phải giành chiến thắng trong các cuộc thi cấp tiểu bang hoặc khu vực của họ.

Ngôi nhà bánh gừng là một phần không thể thiếu và tiêu tốn nhiều tuần chuẩn bị của các đầu bếp tại Nhà Trắng. Gia đình tổng thống Nixon là gia đình đầu tiên bắt đầu truyền thống trưng bày nhà bánh gừng trong Nhà Trắng kể từ năm 1969. Giai đoạn về sau, chiếc bánh cỡ lớn này thường được mô phỏng theo kiến trúc Nhà Trắng, dựa trên những nguyên liệu khác nhau để có vẻ ngoài riêng biệt mỗi năm.

Năm 1993, bà Hillary Clinton trang trí cây thông với sự kết hợp giữa đồ trang trí theo hơi hướm cổ điển lẫn vui nhộn cho Giáng sinh đầu tiên của bà tại Nhà Trắng. Bảy năm sau, năm cuối cùng của gia đình Clintons ở Nhà Trắng, bà Hillary to điểm cho cây thông Noel bằng những địa điểm lịch sử thu nhỏ.

Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, Nhà Trắng tạm dừng các chuyến tham quan Nhà Trắng trong dịp Giáng sinh. Năm 2003, bà Laura Bush cho hay cảm hứng trang trí Noel đến từ lòng kính trọng đối với mẹ chồng - bà Barbara Bush. Cây thông năm đó được trang trí bằng nhiều nhân vật trong truyện cổ tích. Năm 2005, bà Laura sáng tạo bằng cách đặt một cây thông Noel làm bằng quýt tươi và lá chanh trong phòng phía Đông của Nhà Trắng.

Mỗi lần chọn chủ đề Giáng sinh, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đều cố gửi gắm thông điệp về những vấn đề mà bà quan tâm. Năm 2011, bà chọn chủ đề trang trí là “Tỏa sáng, Cho đi và Chia sẻ” nhằm tôn vinh các gia đình quân nhân. Cây được trang trí với các huy chương quân sự lồng vào khung nhỏ và thiệp Giáng sinh của trẻ em sống trên khắp thế giới trong các căn cứ quân sự. Năm 2014, vợ ông Obama đặt tên Nhà Trắng thành "xứ sở mùa đông thần tiên của trẻ em" và mời các gia đình quân nhân là những người đầu tiên đến tham quan dịp lễ Noel.

Trong 4 năm làm bà chủ Nhà Trắng, cách thức trang trí vào dịp lễ cuối năm của bà Melania trở thành chủ đề gây tò mò lẫn mổ xẻ của truyền thông và công chúng. Chủ đề Giáng sinh của Nhà Trắng năm 2018 gây tranh cãi hơn nhiều với hàng cây thông màu đỏ máu. Năm 2017, bà Melania từng gây bất ngờ với hàng cây màu trắng đặt dọc lối đi.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhiem-vu-trang-tri-nha-trang-dip-giang-sinh-cua-cac-de-nhat-phu-nhan-post1166119.html