'Nhảy' xe máy mang bán bị công an bắt

Sau khi lấy trộm một chiếc xe máy, Phạm Đức Lộc mang tang vật về nhà cất giữ. Trong khi mang chiếc xe trộm cắp đi bán lấy tiền, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

GD&TĐ - Sau khi lấy trộm một chiếc xe máy, Phạm Đức Lộc mang tang vật về nhà cất giữ. Trong khi mang chiếc xe trộm cắp đi bán lấy tiền, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 15/3, Công an Công an TP. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết đơn vị này đã bàn giao đối tượng Phạm Đức Lộc (SN 1998, trú tại thôn Phai Ruốc, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn) cho Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) để tiến hành điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 13h50’ ngày 12/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Lạng Sơn trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Trần Đăng Ninh (phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn) đã phát hiện 1 đối tượng nam giới có điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter không gắn biển kiểm soát có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Đức Lộc. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Lộc khai nhận đang mang chiếc xe đối tượng trộm cắp trước đó đi bán.

Phạm Đức Lộc cùng tang vật của vụ án.

Lộc khai, khoảng 5h sáng cùng ngày, khi đi qua khu vực tổ 5 (khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc) đối tượng phát hiện 1 chiếc xe máy trị giá khoảng 20 triệu đồng còn cắm chìa khóa dựng trước sân nhà dân không có người trông coi nên đã lấy trộm xe mang về nhà cất giấu.

Đến khoảng 13h50’ cùng ngày, Lộc điểu khiển xe mô tô đi tìm chỗ bán lấy tiền tiêu xài thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Theo cơ quan chức năng, bản thân Lộc đã có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 tiền sự về tội Cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/nhay-xe-may-mang-ban-bi-cong-an-bat-lv5WFHEng.html