Nhật viện trợ 500 triệu USD cho các nước tăng cường an ninh hàng hải

Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, những nước được nhận viện trợ an ninh hàng hải bao gồm cả Việt Nam và Philippines.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết trong 3 năm tới sẽ cung cấp 500 triệu USD cho các quốc gia ven biển ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương để giúp tăng cường đảm bảo an ninh hàng hải.

Tuần duyên Nhật Bản. Ảnh: maritime executive.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau Hội nghị Ngoại giao Quốc phòng Nhật-Mỹ vừa mới diễn ra, ông Kono nhấn mạnh sẽ Nhật Bản và Mỹ sẽ mở rộng hợp tác nhằm nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển ở châu Á, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc đảm bảo sự phát triển kinh tế của khu vực này một cách minh bạch. Ngoài ra, ông Kono cũng cho biết Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng với Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á.

Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, những nước được nhận viện trợ bao gồm cả Việt Nam và .

Nhật Bản mong muốn sẽ giúp các nước nhận viện trợ mua tàu tuần tra và thiết bị bảo vệ bờ biển cũng như đào tạo cán bộ, để nâng cao khả năng giám sát và thực thi pháp luật trên biển./.

Việt Dũng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nhat-vien-tro-500-trieu-usd-cho-cac-nuoc-tang-cuong-an-ninh-hang-hai-660755.vov